Biên phòng Quảng Trị nhận Huân chương Chiến công của Chủ tịch nước

Ngày 9-1, Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng đón nhân Huân chương Chiến công của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Văn Hùng, Bí Thư tỉnh ủy Quảng Trị trao tặng Huân chương Chiến công hạng ba cho các tập thể, cá nhân
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Văn Hùng, Bí Thư tỉnh ủy Quảng Trị trao tặng Huân chương Chiến công hạng ba cho các tập thể, cá nhân

Trong năm 2019, Biên phòng Quảng Trị đã triển khai công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy với quyết tâm cao và hiệu quả, triệt phá nhiều đường dây, mua bán, vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ, cũng như các điểm, tụ điểm mua bán ma túy trên hai tuyến biên giới.

Đã xác lập đấu tranh thành công 9 chuyên án, 30 vụ án, triệt xóa 16 điểm, tụ điểm mua bán ma túy trái phép trên địa bàn tuyến biên giới. Bắt giữ 64 đối tượng, khởi tố bàn giao cho công an Việt Nam 46 đối tượng, Ty An ninh tỉnh Savannakhet (Lào) 18 đối tượng. Tang vật thu giữ gần 950.000 viên ma túy tổng hợp, gần 2.900 viên ma túy loại mới, 202 bánh cần sa ép khô cùng nhiều tang vật khác

Biên phòng Quảng Trị nhận Huân chương Chiến công của Chủ tịch nước ảnh 1 Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân và tập thể thuộc Biên phòng Quảng Trị

Bên cạnh việc tổ chức thực hiện các biện pháp nghiệp vụ quản lý và bảo vệ biên giới, Biên phòng Quảng Trị luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng chống bão lụt và giảm nhẹ thiên tai, sẵn sàng cơ động ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Các đơn vị cơ sở đã thường xuyên tham gia tích cực các hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh ở các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh.

Với những thành tích đạt được trong đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, một tập thể và 3 cá nhân thuộc Biên phòng Quảng Trị đã được trao tặng Huân chương Chiến công hạng 3, một tập thể và 2 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tin cùng chuyên mục