
Ngày 15-3, thủ lĩnh phe đối lập Nawar Sharif đã bị chính phủ Pakistan ra lệnh quản thúc tại gia nhằm ngăn cản ông này tổ chức một cuộc tuần hành lớn tại thủ đô Islamabad vào hôm nay (16-3). Lực lượng cảnh sát đã vây kín tư gia của ông N.Sharif tại Lahore, thủ phủ bang Punjab. Ông Sharif được lệnh không được rời khỏi nhà trong 3 ngày.
Tuy nhiên, ông Sharif đã chống lại lệnh cấm của chính phủ Pakistan vì cho rằng quyết định của chính phủ Pakistan là vi hiến và hô hào người ủng hộ đoàn kết, tiếp tục tiến hành cuộc biểu tình tại Lahore nhằm kêu gọi thêm những lực lượng ủng hộ ông Sharif tham gia tuần hành tại Islamabad. Sau đó, ông Sharif đã rời khỏi tư gia, lên một chiếc xe hộ tống và cùng 10.000 người ủng hộ tuần hành tại Lahore tiến về Islamabad.

Cảnh sát trấn áp người biểu tình tại Lahore ngày 15-3.
Tuy nhiên, các nhà chức trách địa phương đã ngăn cản dòng người biểu tình bằng cách sử dụng các container lớn để bịt kín đường ra khỏi Lahore. Quân đội được trang bị vũ khí sẵn sàng đứng án ngữ trước ngả đường chính dẫn vào thủ đô Islamabad.
Cuộc biểu tình nhanh chóng biến thành bạo lực khi những người ủng hộ ông Sharif dùng cần cẩu để di chuyển các container và ném gạch đá vào lực lượng an ninh. Cảnh sát chống bạo động vào cuộc với đạn hơi cay và dùi cui để trấn áp đoàn người biểu tình.
Một số nhân chứng cho biết, hàng trăm người đã bị bắt giữ, hàng chục người bị thương trong các vụ xô xát giữa người biểu tình và cảnh sát. Cảnh sát đã bắn đạn hơi cay vào người biểu tình và ít nhất 2 xe cấp cứu đã đưa những người bị thương vào bệnh viện.
Việc ra lệnh quản thúc ông Sharif trái ngược hẳn với những thông tin mà Văn phòng Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari ngày 14-3 đưa ra rằng Tổng thống sẽ nhượng bộ thủ lĩnh đối lập này.
Nguồn tin từ văn phòng này cho biết các quyết định nhượng bộ này đã được nhất trí trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Yousuf Raza Gilani và ông Zardari, theo đó chính phủ sẽ gửi đơn kháng cáo đối với phán quyết hôm 25-2 của Tòa án Tối cao quyết định ông Sharif cùng em trai là Shahbaz không đủ tư cách tranh cử và giữ các chức vụ nhà nước.
V.C. (Theo AFP, Reuters)