Ngày Quốc tế Lao động 1-5

Biểu tình lớn tại Nhật, Indonesia và Philippines

Biểu tình lớn tại Nhật, Indonesia và Philippines

Ngày 29-4, hơn 200.000 người đã tuần hành tại nhiều nơi ở Nhật Bản nhân ngày Quốc tế Lao động 1-5 để kêu gọi chính phủ nỗ lực thu hẹp khoảng cách ngày càng lớn về điều kiện tài chính. Các cuộc tuần hành do Liên đoàn các tổ chức công đoàn Nhật Bản (RENGO) - tổ chức công đoàn lớn nhất Nhật Bản gồm 241.000 thành viên ở 165 địa phương thuộc 40 tỉnh - phát động

Biểu tình lớn tại Nhật, Indonesia và Philippines ảnh 1

Biểu tình tại Tokyo

Phát biểu tại cuộc tuần hành ở Tokyo, Chủ tịch RENGO Tsuyoshi Takagi cho rằng sự gia tăng phân hóa giàu nghèo trong xã hội sẽ không thể huy động được những người có thu nhập thấp, dẫn tới tình trạng số hộ gia đình cần nhận phúc lợi xã hội tăng.

Nhân dịp này, Chủ tịch đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) đối lập Ichiro Ozawa cam kết rằng đảng của ông sẽ "tạo ra một xã hội, trong đó những người làm việc thực sự chăm chỉ sẽ được hưởng xứng đáng". Ông cũng lên án liên minh cầm quyền gồm đảng Tự do Dân chủ (LDP) và đảng Cộng Minh không thể tiến hành những cải cách cơ cấu thực sự, đồng thời kêu gọi mọi người ủng hộ DPJ để đảng này có thể giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử sắp tới.

Cùng lúc tại thủ đô Jakarta, Indonesia, hơn 50.000 người biểu tình đã tuần hành trên đường phố để phản đối sự bất công của luật pháp đã không bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Hơn 21.000 cảnh sát đã được huy động cho việc đảm bảo an ninh, trật tự

Trong khi đó, lực lượng an ninh của Philippines đã được đặt trong tình trạng báo động cao khi giới công nhân lao động có kế hoạch tổ chức một cuộc biểu tình lớn nhân ngày 1-5  với các yêu cầu: tăng lương, giảm giá xăng dầu và đòi hỏi Tổng thống Arroyo từ chức vì bị cáo buộc hối lộ và tham nhũng.

L.Q (theo TTXVN, AFP, Reuters)

Tin cùng chuyên mục