Bình Định kiểm tra, xử lý thông tin Báo SGGP nêu về rác thải biển

Ngày 19-5, UBND tỉnh Bình Định đã có chỉ đạo khẩn kiểm tra, xử lý thông tin liên quan đến bài viết trên Báo SGGP Online ngày 17-5-2023, phản ánh: Rác thải tràn ngập cửa biển, cảng cá ở Bình Định.

Qua đó, giao Sở TN-MT tỉnh này chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan kiểm tra, đưa ra giải pháp khắc phục và báo cáo cụ thể lên UBND tỉnh.

Ngay trong ngày 19-5, Sở TN-MT tỉnh Bình Định đã mời đại diện Sở NN-PTNT, đại diện lãnh đạo UBND TP Quy Nhơn, lãnh đạo phường Hải Cảng và Ban Quản lý Cảng cá Bình Định, UBND huyện Phù Cát, UBND xã Cát Khánh cùng các đơn vị liên quan để kiểm tra hiện trường các vị trí Báo SGGP nêu.

Rác thải đủ loại tấp đầy khu vực luồng neo đậu tàu cá ở TP Quy Nhơn vào ngày 16-5

Rác thải đủ loại tấp đầy khu vực luồng neo đậu tàu cá ở TP Quy Nhơn vào ngày 16-5

Theo một đại diện Đoàn kiểm tra, qua kiểm tra hiện trường, đơn vị chức năng nhận thấy các thông tin Báo SGGP nêu đều đúng thực tế và đúng sự việc.

“Chúng tôi đang tổng hợp lại kết quả kiểm tra thực tế cũng như ý kiến thống nhất của các bên để gửi đến các địa phương, đơn vị liên quan nhằm triển khai ngay các giải pháp khắc phục căn cơ”, vị đại diện đoàn kiểm tra cho biết.

Trước đó, PV Báo SGGP đã nhận được phản ánh của một số người dân ở cửa biển Đề Gi (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), sau đó mở rộng ghi nhận thực tế về vấn nạn rác thải biển tràn lan ở các cửa biển, cảng cá Đề Gi và TP Quy Nhơn.

Rác thải tấp đầy cửa biển Đề Gi vào ngày 16-5

Rác thải tấp đầy cửa biển Đề Gi vào ngày 16-5

Trong bài viết “Rác thải tràn ngập cửa biển, cảng cá ở Bình Định” và clip đăng vào ngày 17-5 trên Báo SGGP Online chúng tôi đã nêu lên 1 số địa điểm tồn tại rác thải biển rất lớn ở khu vực cửa biển giáp tuyến kè chắn sóng Đề Gi, đoạn qua 2 thôn An Quang Đông, An Quang Tây (xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) kéo dài đến cảng cá Đề Gi và khu vực cửa biển từ cảng cá Quy Nhơn trở vào sâu trong luồng neo đậu tàu cá ở phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn)…

Theo tìm hiểu phóng viên, ở khu vực cửa biển TP Quy Nhơn trước nay có 1 dự án thu gom rác thải mặt nước do UBND TP Quy Nhơn hợp đồng với Công ty CP Môi trường Bình Định thực hiện.

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phân công Ban Quản lý Cảng cá tỉnh này thêm 1 dự án thu gom rác thải với vốn trên 3 tỷ đồng nhưng đến nay dự án bị “ách” với lý do trùng lắp với dự án thu gom rác biển của TP Quy Nhơn.

Trong khi đó, tại cửa biển Đề Gi thì rác thải tràn ngập vùng mặt nước nhưng đến nay vẫn chưa có dự án nào thu gom rác thải trên vùng mặt nước…

Tin cùng chuyên mục