Bình Định: Người dân "tố" nhà máy bia trong KCN Phú Tài xả thải gây hôi thối

Nghi vấn một nhà máy bia âm thầm xả thải gây ô nhiễm kéo dài, nhiều hộ dân sống bên khu công nghiệp (KCN) Phú Tài, tỉnh Bình Định vô cùng bức xúc "tố giác" đến các ngành chức năng mong sớm có biện pháp xử lý dứt điểm.

Người dân “kêu cứu” vì mùi hôi lạ…

Vừa qua, phản ánh đến PV Báo SGGP, một số hộ dân ở tổ 5, khu vực 5, phường Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) “tố giác” đường mương thoát nước từ KCN Phú Tài ra khu vực dân cư gây ô nhiễm, hôi thối khiến cho đời sống của họ bị đảo lộn.

Kể về mùi hôi thối từ dòng nước thải, bà Trần Thị Mai (55 tuổi, có nhà sát bên cống thoát nước thải), bức xúc nói: “Nước thải có màu đen đục, xộc lên mùi hôi thối rất khó chịu, không phải mùi nước sinh hoạt của nhà dân. Chúng tôi khẳng định nước thải này từ nhà máy bia là do mùi thối rất đặc trưng, xộc lên mũi có vị men lâng lâng, hăng hăng như bị say khiến cho mũi mình đặc lại khó thở, đau nhức hết cả đầu óc, rất mệt mỏi”.

Bà Mai phản ánh thêm, tình trạng ô nhiễm trên xảy ra hàng chục năm qua. Thời điểm năm 2020 do người dân phản ánh gay gắt nên phía ban quản lý KCN Phú Tài đã có làm việc với các doanh nghiệp và sau đó mùi hôi giảm dần. Tuy nhiên, từ đầu năm 2023 đến nay thì tình trạng hôi thối tiếp tục diễn ra.

Bà Mai kể lại tình cảnh khổ sở của gia đình mình vì mùi hôi lạ từ đường mương thoát từ KCN Phú Tài
Bà Mai kể lại tình cảnh khổ sở của gia đình mình vì mùi hôi lạ từ đường mương thoát từ KCN Phú Tài

“Nhất là 1 tháng trở lại đây, mùi hôi hoành hành khiến cả gia đình tôi đổ bệnh, không làm ăn được gì hết. Mỗi ngày, mùi thối bốc lên liên tục, khoảng 3 tiếng lại nặng mùi hơn và kéo dài đến 8 giờ tối thì mùi thối bốc nồng nặc nhất. Hiện, trong nhà tôi và con gái 34 tuổi đều bị viêm xoang mũi, cứ cách vài hôm lại nôn ói phải đến bệnh viện điều trị liên tục, rất mong chính quyền sớm quan tâm để trả lại không khí trong lành cho chúng tôi”, bà Mai nói như khóc.

Bà Mai đâm đơn "cầu cứu" mong các ngành chức năng
Bà Mai đâm đơn "cầu cứu" mong các ngành chức năng

Bức xúc hơn, bà Võ Thị Bé Bảy (50 tuổi), nói: “Trước đây, cũng mùi hôi thối như thế này nhưng chúng tôi phản ánh, sau đó đơn vị chức năng họ về lấy mẫu xét nghiệm thì có nguyên nhân do nhà máy bia trong KCN Phú Tài xả thải. Đến nay, mùi này lại tiếp tục khiến cho cả khu phố ở đây ảnh hưởng, có 17 hộ bị ảnh hưởng nặng nhất. Trong đó, các hàng quán nước, bán bún sáng ở đây cũng bị ảnh hưởng ghê gớm, nhiều hộ do mùi hôi thối từ cống thải mà phải dẹp quán vì khách không dám đến…”

Bà Võ Thị Bé Bảy bên mương thoát gây mùi hôi thối nặng

Bà Võ Thị Bé Bảy bên mương thoát gây mùi hôi thối nặng

Không bao che doanh nghiệp vi phạm

Thực trạng ô nhiễm trên đã được Báo SGGP phản ánh vào hồi tháng 7-2020. Thời điểm đó, người dân cũng “tố” nhà máy bia (chi nhánh Công ty CP bia Sài Gòn – Miền Trung) xả thải gây mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của họ.

Kết quả kiểm tra lúc ấy của Phòng TN-MT thuộc Ban Quản lý KKT tỉnh Bình Định (đơn vị quản lý KCN Phú Tài) phát hiện 2 ống xả phía Bắc và phía Đông nhà máy bia của Công ty CP bia Sài Gòn – Miền Trung có hiện tượng nước chảy rỉ rả…

Tại mương thoát nước phía Bắc nhà máy bia ghi nhận dòng nước màu đen, sủi bọt trắng xóa

Tại mương thoát nước phía Bắc nhà máy bia ghi nhận dòng nước màu đen, sủi bọt trắng xóa

Trở lại trong ngày 9-8, chúng tôi tìm đến ghi nhận tại mương thoát nước thải nằm ở phía Bắc kế bên nhà máy bia Sài Gòn – Miền Trung thì phát hiện dòng nước đang tồn đọng có màu đen ngòm, sủi bọt trắng xóa thành từng vệt, xen lẫn vết dầu loang.

Dòng nước bên mương thoát nhà máy bia Sài Gòn - Miền Trung đen ngầu, sủi bọt trắng xóa

Dòng nước bên mương thoát nhà máy bia Sài Gòn - Miền Trung đen ngầu, sủi bọt trắng xóa

Cả mương thoát nước có màu sẫm sủi bọt trắng xóa bên nhà máy bia

Cả mương thoát nước có màu sẫm sủi bọt trắng xóa bên nhà máy bia

Làm việc với báo chí, ông Nguyễn Thanh Nguyên, Phó Trưởng ban Ban Quản lý KKT tỉnh Bình Định đã thông tin về tình hình giải quyết phản ánh của người dân ở KCN Phú Tài từ năm 2020 đến nay.

Cơ bản về thủ tục pháp lý môi trường của nhà máy bia đều đầy đủ, đơn vị đã đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thu gom, thoát nước mưa; đã đầu tư và đưa vào hoạt động trạm xử lý nước thải cục bộ của nhà máy với công suất thiết kế 1.200 m3/ngày đêm (hiệu quả xử lý cấp độ B do Công ty CP đầu tư xây dựng Bình Định xác nhận).

Ông Nguyên cho biết, từ đợt kiểm tra tháng 7-2020, đơn vị chức năng xác định 2 nguồn nước tồn đọng từ nước vệ sinh của người dân và nước rửa từ các bồn lắp tạm và nước làm mát máy nhà xưởng, văn phòng Công ty Bia Sài Gòn – Miền Trung (thời điểm dịch Covid-19)…

Người dân ở tổ 5 vô cùng bức xúc "tố giác" nhà máy bia xả thải khiến đời sống họ bị đảo lộn

Người dân ở tổ 5 vô cùng bức xúc "tố giác" nhà máy bia xả thải khiến đời sống họ bị đảo lộn

Tuy nhiên, về nguyên nhân phát sinh mùi hôi thối năm 2020, BQL KKT tỉnh này xác định là do tuyến mương thoát bị ách tắc từ phía Quốc lộ 1A khiến nước thải, chủ yếu nước thải sinh hoạt của người dân bị tồn đọng lâu ngày gây mùi hôi thối.

“Bây giờ người dân cứ phản ánh công ty bia xả thải là chưa có cơ sở. Bởi, căn cứ các quy định thì công ty này thực hiện rất tốt, là đơn vị điển hình về môi trường tại KCN Phú Tài”, ông Nguyên cho biết.

Tuy nhiên, khi PV cung cấp 1 số thông tin, phát hiện kèm theo hình ảnh, clip về hiện tượng nước đen ngòm, sủi bọt trắng xóa ở mương thoát nước phía Bắc nhà máy bia Sài Gòn – Miền Trung thì ông Nguyên cho biết sẽ chỉ đạo đơn vị chuyên môn kiểm tra lại để làm rõ, có biện pháp xử lý.

“Nếu người dân, báo chí tiếp tục phản ánh thì chúng tôi sẽ chỉ đạo kiểm tra lại toàn bộ, kể cả nhà máy bia để làm rõ các nghi vấn. Quá trình kiểm tra phát hiện công ty bia xả thải thì chúng tôi xử lý ngay, không có chuyện bao che, dung túng ở đây. Doanh nghiệp nào chấp hành tốt quy định môi trường thì chúng tôi biểu dương, còn vi phạm hoặc thực hiện không đúng quy định, giấy phép, hợp đồng thì phải xử lý…”, ông Nguyên nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục