Bình Dương: Dập tắt đám cháy tại khu vực cây xăng

Thiệt hại từ vụ cháy ước tính 50 triệu đồng, rất may không có thiệt hại về người. Tài sản cứu chữa được sau vụ cháy ước tính khoảng 40 tỷ đồng

Chiều 27-10, Cảnh sát PCCC- Cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Công an thị xã Bến Cát vừa phối hợp dập tắt đám cháy cabin xe bồn chở xăng dầu ở khu cây xăng trên địa bàn khu phố 4, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, một xe bồn đang dừng bên trong cây xăng tại khu vực nói trên thì bất ngờ bốc cháy dữ dội, lửa có nguy cơ cháy lan ra khu vực xung quanh.

Xe bồn cháy ở khu vực cabin

Xe bồn cháy ở khu vực cabin

Ngay sau khi nhận tin báo cháy, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an thị xã Bến Cát đã điều động 1 xe chỉ huy chữa cháy, 3 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ chiến sĩ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức cứu chữa vụ cháy.

Các cán bộ chiến sĩ của Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Dương (Phòng PC07) cũng đã có mặt tại hiện trường tham gia làm mát các cấu kiện còn lại, ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra.

Lực lượng chức năng triển khai biện pháp cứu hoả, làm mát

Lực lượng chức năng triển khai biện pháp cứu hoả, làm mát

Đến khoảng 13 giờ 55 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Rất may đám cháy được dập tắt kịp thời, không cháy lan

Rất may đám cháy được dập tắt kịp thời, không cháy lan

Thiệt hại ban đầu ước tính 50 triệu đồng, rất may không có thiệt hại về người. Tài sản cứu được sau vụ cháy ước tính khoảng 40 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục