Bình Phước: Đòi tiền “bảo kê”, người đàn ông bị đánh tử vong

Ngày 19-1, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Bù Đăng tổ chức khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong.

1-3928.jpg
Hiện trường vụ án mạng

Nạn nhân được xác định là ông N.H.T. (49 tuổi, ngụ xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng).

Thông tin ban đầu, chiều 17-1, ông T. đến thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng chơi. Khi đến khu phố Hòa Đồng, thị trấn Đức Phong, thấy một nhóm thợ đào giếng đang khoan giếng cho người dân địa phương nên ông T. đến kiếm chuyện đòi tiền “bảo kê”. Ông T. ra giá 1 triệu đồng đối với anh H.M.T. (27 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) nếu muốn tiếp tục công việc.

Thấy yêu cầu vô lý nên anh T. không đồng ý, từ đó giữa ông T. và anh T. xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Trong lúc xô xát, ông T. chạy đến tắt máy khoan của nhóm thợ đang làm việc. Quá bức xúc, anh T. dùng tay đấm thẳng vào mặt ông T. khiến ông này bị ngã ngửa xuống đất nằm bất động. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên do chấn thương quá nặng nên đã tử vong vào sáng 19-1.

Vụ án đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục