Bình Phước: Đóng góp hơn 25 tỷ đồng phòng chống dịch

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước cho biết, đến nay đã có hơn 400 tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh ủng hộ hơn 25 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch và hơn 3,6 tỷ đồng đóng góp Quỹ vaccine phòng Covid-19.
Chốt kiểm soát dịch trên quốc lộ 13 thuộc huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
Chốt kiểm soát dịch trên quốc lộ 13 thuộc huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Trong đó, nhiều doanh nhân, doanh nghiệp ủng hộ số tiền lớn như bà Nguyễn Thị Hồng Tươi (Công ty B58) ủng hộ 2 tỷ đồng, Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước 1 tỷ đồng… Đáng chú ý là phong trào đập heo đất, ủng hộ lực lượng chống dịch cũng đang lan tỏa, nổi bật là 3 học sinh Nguyễn Thiên Bảo (lớp 1/1, Trường TH Tân Phú C), Đặng Quỳnh Anh (lớp 6/7, Trường THCS Tân Phú), Vũ Ngọc Hà Vy (lớp 8/9, Trường THCS Tân Xuân), cùng ngụ TP Đồng Xoài đã đập heo đất thu được 21 triệu đồng; mua 100 thùng nước suối, 20 thùng sữa, 15 thùng bánh gạo, 20 cây đèn pin, 9 cây dù tặng 7 tổ, chốt phòng dịch của huyện Đồng Phú.

Hiện nay, dịch Covid-19 đã xuất hiện tại các KCN Chơn Thành, Đồng Phú và Bình Phước bắt đầu thực hiện Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 19-7.

Tin cùng chuyên mục