Bình Phước phấn đấu vận động 6 tỷ đồng giúp 13.000 lượt người khó khăn

Ngày 8-5, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bình Phước phối hợp Tỉnh đoàn tổ chức lễ phát động Tháng nhân đạo cấp tỉnh năm 2023 nhằm chào mừng kỷ niệm 160 năm Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8-5-1863 - 8-5-2023), 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2023).
Các đại biểu tham dự buổi lễ

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Hưng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước cho biết, Tháng nhân đạo năm nay có chủ để “Từ trái tim mỗi chúng ta - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” gắn với triển khai phong trào “Người tốt, việc thiện - chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, được triển khai đồng loạt tại các địa phương trong tỉnh.

Tháng nhân đạo bắt đầu từ ngày 1-5 đến 31-5, cao điểm từ ngày 8-5 đến 19-5. Các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh phấn đấu vận động ít nhất 6 tỷ đồng để trợ giúp hơn 13.000 lượt người hoàn cảnh khó khăn, trong đó mỗi huyện, thị, thành hội tổ chức ít nhất 1 công trình, chương trình/hoạt động nhân đạo bền vững có sự tham gia ủng hộ trực tiếp của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành địa phương và người dân.

Ông Nguyễn Tấn Hưng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước phát biểu tại buổi lễ

Ông Nguyễn Tấn Hưng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước phát biểu tại buổi lễ

“Việc tổ chức Tháng nhân đạo nhằm chung tay chia sẻ, chăm lo, trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương, người yếu thế. Đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Đồng thời lan tỏa các giá trị nhân đạo đến đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế”, ông Hưng cho biết.

Các doanh nghiệp trao bảng ủng hộ chương trình cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước và nhận tấm lòng vàng nhân đạo
Các doanh nghiệp trao bảng ủng hộ chương trình cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước và nhận tấm lòng vàng nhân đạo

Tại lễ phát động, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã nhiệt tình hưởng ứng Tháng nhân đạo bằng những hoạt động cụ thể như: ủng hộ tiền, sữa, trứng gà, gạo, học bổng, công trình nước sạch…

Ông Trịnh Thanh Tuệ, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước trao quà cho các hộ dân hoàn cảnh khó khăn tại lễ phát động
Ông Trịnh Thanh Tuệ, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước trao quà cho các hộ dân hoàn cảnh khó khăn tại lễ phát động

Cũng dịp này, ban tổ chức đã trao 40 phần quà, mỗi phần trị giá gần 700 ngàn đồng cho 40 hộ dân hoàn cảnh khó khăn và 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó học tốt. Trong khuôn khổ chương trình, người dân tham gia còn được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và nhận những phần quà ý nghĩa từ chương trình.

Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân tại lễ phát động
Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân tại lễ phát động

Tin cùng chuyên mục