Bình Phước tăng cường phòng chống cháy rừng

Hơn 3 tháng qua, trên địa bàn tỉnh Bình Phước nắng nóng gay gắt kéo dài, khiến những khu rừng đứng trước nguy cơ xảy ra cháy rất cao.

Cộng đồng nhận khoán rừng đặc dụng Vườn quốc gia Bù Gia Mập dọn ranh bảo vệ rừng
Cộng đồng nhận khoán rừng đặc dụng Vườn quốc gia Bù Gia Mập dọn ranh bảo vệ rừng

Ông Vương Đức Hòa, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập cho biết, Vườn có diện tích hơn 25.500ha, trong đó 1.700ha lồ ô thuần loài, 16.000ha lồ ô xen gỗ nên rất dễ xảy ra cháy vào mùa khô. Do vậy, tổ kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng cùng các trạm kiểm lâm tăng cường tuần tra, canh gác tại các tiểu khu có nguy cơ xảy ra cháy cao, khu vực dọc quốc lộ 14C, đường tuần tra biên giới; cắt cử nhân lực thường xuyên trực gác tại chòi canh lửa; phát dọn hàng chục kilômet đường băng cản lửa theo ranh của vườn.

Ông Trần Quốc Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước, cho biết, hầu hết diện tích rừng tại tỉnh hiện đặt trong tình trạng cảnh báo cháy rất cao, nhiều nơi cấp dự báo cháy rừng đang ở mức V, mức cực kỳ nguy hiểm. Trước nguy cơ cháy rừng tăng cao, đơn vị đã yêu cầu tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng nhằm bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng hiện có.

* Thông tin từ tỉnh Yên Bái cho biết, vừa qua, trên địa bàn xảy ra băng giá, rét đậm, rét hại ở vùng núi cao, khiến thảm thực bì chết khô, gia tăng vật liệu dễ cháy. UBND tỉnh Yên Bái đã có công điện yêu cầu kiểm tra việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy; yêu cầu dừng ngay tình trạng dùng lửa để xử lý thực bì vì nguy cơ cao gây cháy rừng.

Tin cùng chuyên mục