Bình Thuận: Chìm tàu khiến 13 ngư dân rơi xuống biển

Tàu cá của tỉnh Bình Thuận khi đang hành nghề trên biển thì gặp sóng lớn, bị chìm làm 13 thuyền viên rơi xuống biển.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 26-1, UBND Thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) cho biết, các cơ quan chức năng đang tích cực phối hợp để tìm kiếm 2 ngư dân còn lại đang mất tích trong vụ chìm tàu cá BTh 83165 TS khiến 13 ngư dân rơi xuống biển.

Trước đó, ngày 25-1, tàu cá của tỉnh Bình Thuận mang số hiệu BTh 83165 TS, công suất 300CV, gồm 13 thuyền viên, do ông Phạm Văn Đức (SN 1971, khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã La Gi làm chủ; ông Phạm Văn Tiến (SN 1990, khu phố 11, phường Bình Tân) làm thuyền trưởng, xuất bến tại Cảng La Gi.

Sau khi xuất cảng khoảng 3 giờ, tàu cá gồm các thuyền viên tổ chức hành nghề lặn tại khu vực có tọa độ 10°29′N - 107°49′E, cách cửa biển La Gi khoảng 11 hải lý về hướng Nam thì gặp sóng to, gió lớn đánh vào tàu. Hậu quả tàu bị chìm và 13 thuyền viên rơi xuống biển.

Các tàu cá hoạt động gần đó đã cứu vớt 8 thuyền viên.

Đến trưa ngày 26-1, tiếp tục có thêm 3 ngư dân nữa được một tàu cá của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tìm thấy, cứu vớt và đưa vào bờ an toàn.

Hiện tại, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận vẫn đang tích cực tổ chức tìm kiếm 2 ngư dân mất tích còn lại là ông Võ Phi La (SN 1975, ngụ huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) và anh Nguyễn Văn Phương (SN 1994, trú phường Đức Long, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Tin cùng chuyên mục