Đoàn công tác do Cục Viễn thông chủ trì làm việc với các đơn vị chức năng thành phố, tập trung kiểm tra việc cung cấp thiết bị, dịch vụ giám sát hành trình tàu cá (VMS), chất lượng kết nối, cũng như hiệu quả vận hành các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ giám sát tàu cá.
Tham gia đoàn có đại diện Cục Viễn thông, Cục Thủy sản và Kiểm ngư cùng các doanh nghiệp viễn thông lớn như VNPT, Viettel.
Theo ông Nguyễn Phong Nhã, Cục phó Cục Viễn thông, Trưởng đoàn công tác, quá trình triển khai cho thấy nhiều phần mềm quản lý còn rời rạc, thiếu đồng bộ, dữ liệu giữa các hệ thống chưa liên thông, gây khó khăn cho công tác giám sát.
Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận nhiều bất cập trong vận hành. Việc lắp 2–3 thiết bị trên cùng một tàu gây khó trong quản lý; tàu nằm bờ vẫn phải duy trì tín hiệu VMS dẫn đến tiêu hao điện, ảnh hưởng tuổi thọ ắc quy. Dữ liệu truyền từ các nhà cung cấp về trung tâm còn chậm và thiếu chính xác.
Theo Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM, các phần mềm quản lý cảng, nhật ký khai thác điện tử đã được triển khai nhưng chưa liên thông. Hiện có 4–5 hệ thống hoạt động song song, dữ liệu chưa đồng bộ. Việc chuyển từ nhật ký giấy sang điện tử khiến nhiều ngư dân lúng túng, đặc biệt khi truyền dữ liệu ở khu vực sóng yếu. Phần mềm quản lý cảng mới chỉ cập nhật kết quả xử phạt, chưa tích hợp chia sẻ dữ liệu để thực hiện “phạt nguội”.
Lực lượng kiểm ngư kiến nghị điều chỉnh tần suất báo cáo hành trình phù hợp thực tế, linh hoạt xử lý các trường hợp mất tín hiệu do thời tiết; đồng thời bổ sung quy trình sử dụng nhật ký thiết bị làm căn cứ xác minh, đẩy mạnh ứng dụng truyền bù dữ liệu khi tàu vào bờ và khuyến khích trang bị thiết bị liên lạc vệ tinh dự phòng.
Đại diện đoàn công tác cho biết, đợt làm việc nhằm lắng nghe khó khăn tại cơ sở để kịp thời tháo gỡ vướng mắc kỹ thuật, yêu cầu doanh nghiệp viễn thông nâng cấp hệ thống, hoàn thiện hạ tầng và tham mưu Chính phủ, các bộ, ngành hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, phục vụ mục tiêu sớm gỡ “thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu.