Tính đến ngày 22-3, có Bộ VHTT-DL, Ủy ban Dân tộc, Đài Truyền hình Việt Nam và 14 địa phương đã kết nối trực tiếp với Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức của Bộ Nội vụ. Hiện còn 74 đơn vị, địa phương chưa kết nối được.
Hàng năm, khu vực sản xuất kinh doanh điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, nhưng tiền lương khu vực Nhà nước tăng “nhỏ giọt”, kéo theo khoảng cách bất bình đẳng về tiền lương của công chức nhà nước trong các ngành và lĩnh vực khác nhau. Do đó, triển khai đồng bộ các giải pháp để sớm cải cách chính sách tiền lương là vấn đề rất cấp thiết hiện nay.
Chiều 7-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì buổi gặp mặt các đại diện nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương và trao giải thưởng Kovalevskaia nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3.
Đại diện Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) chia sẻ, quá trình kiểm tra, khảo sát thấy rằng, cán bộ công chức thực hiện thủ tục hành chính vẫn yêu cầu người dân cung cấp sổ hộ khẩu và các giấy tờ liên quan là có nguyên nhân sâu xa, xuất phát từ việc chưa hoàn thiện được cơ sở dữ liệu.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức áp dụng đối với người đăng ký tuyển dụng vào công chức thông qua hình thức thi tuyển.
Theo Bộ Nội vụ, sẽ có 9 đối tượng được hưởng lương, phụ cấp khi mức lương cơ sở điều chỉnh từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 1-7-2023 (tăng thêm 20,8%).
Bộ Nội vụ đang triển khai xây dựng Nghị định của Chính phủ ban hành bộ quy tắc về đạo đức công vụ; đồng thời sớm trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Chính phủ về cán bộ, công chức, viên chức nhằm góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, chống chạy việc, chạy chức.
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng ý tổ chức hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của ngành nội vụ trong năm 2023 là tiếp tục góp phần xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).
Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong các cơ quan nhà nước dự kiến quản lý xấp xỉ 2,5 triệu bộ hồ sơ điện tử về cán bộ, công chức, viên chức trên cả nước.
Chiều 29-12, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành nội vụ. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.
Tỉnh Bình Định đang xin Bộ Nội vụ chủ trương thành lập thành phố thứ 2 với dân số trên 180 ngàn dân, nơi từng là kinh đô của 2 vương triều Tây Sơn và Vijaya (Chăm Pa).
Đại tá Tô Mạnh Thắng, Phó trưởng Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy sẽ không có vùng cấm.
Ngày 4-11, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội, đã có tới 107 đại biểu Quốc hội (ĐB) đăng ký chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (một con số kỷ lục), cho thấy sự quan tâm rất lớn của Quốc hội về hàng loạt vấn đề sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng hệ thống vị trí việc làm; nguyên nhân, giải pháp trước tình trạng thiếu giáo viên ở rất nhiều địa phương…
Dự thảo đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập tại các bộ, ngành, địa phương đang được Bộ Nội vụ hoàn thiện. Dự thảo nêu rõ, việc đổi mới hệ thống sự nghiệp công lập nhằm đáp ứng yêu cầu tinh gọn đầu mối, nâng cao mức độ tự chủ và phù hợp với định hướng đẩy mạnh xã hội hóa cung ứng dịch vụ công.
Theo lãnh đạo Vụ Tổ chức Phi Chính phủ, thời gian tới, cần tăng cường giám sát về tài chính hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện để nhằm ngăn chặn các hoạt động rửa tiền, trốn thuế, ngăn chặn sự lợi dụng, can thiệp, chi phối của các thế lực thù địch, khủng bố; việc tiếp nhận viện trợ nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật, phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng tài trợ để tác động, nhằm mục đích xâm hại an ninh quốc gia, trật tự an toàn của xã hội.