Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

Ngày 15-3, Đoàn kiểm tra Trung ương do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra, đến làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM việc thực hiện Quy định 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị về "một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng”.

Tiếp đoàn kiểm tra có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.

Cùng tiếp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM: Nguyễn Phước Lộc, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Lê Thanh Liêm, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chủ trì buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chủ trì buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Buổi làm việc tập trung vào một số nội dung quan trọng, trong đó đoàn kiểm tra trình bày dự thảo thông báo kết quả kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Cùng với đó, trao đổi, thảo luận lấy ý kiến góp ý vào dự thảo thông báo kết quả kiểm tra.

Quy định số 58-QĐ/TW được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành ngày 8-2-2022 là văn bản thay thế Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28-2-2018 của Bộ Chính trị về "một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng".

Đoàn kiểm tra làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn kiểm tra làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đây là văn bản quan trọng, cần thiết, điều chỉnh bổ sung một số quy định trước đây, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay.

Quy định áp dụng với các cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị; gồm 6 chương, 22 điều, với các nội dung chính liên quan đến tiêu chuẩn chính trị, việc xem xét, kết nạp người vào Đảng, việc xem xét bố trí cán bộ, đảng viên…

Tin cùng chuyên mục