Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: TPHCM xây dựng “thế trận lòng dân” thực sự vững chắc

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị, TPHCM tăng cường xây dựng tiềm lực quốc phòng, khu vực phòng thủ vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nòng cốt là xây dựng “thế trận lòng dân” thực sự vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

f298267563f4caaa93e5-5372.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ngày 7-12, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2019-2023.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.

b8bf6a6e2fef86b1dffe-6301.jpg
Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ghi nhận và đánh giá rất cao những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố trong thời gian qua.

TPHCM đã thực hiện nền nếp hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ TPHCM ngày càng vững chắc, đầu tư kinh phí lớn cho quốc phòng.

ff1a103e56bfffe1a6ae-8960.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (phải) và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chủ trì hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cùng với đó, thành phố đã có nhiều chủ trương, mô hình sáng tạo mang tính đột phá, mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Đồng thời, phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh được giữ vững. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được TPHCM quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công...

Công tác tuyển quân, gọi công dân nhập ngũ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Trình độ nhập ngũ của công dân được nâng lên, dẫn đầu cả nước. Bộ trưởng đánh giá, TPHCM là nơi đào tạo nhiều nhân lực có trình độ, kiến thức phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng phát triển đất nước nói chung, TPHCM nói riêng, trong giai đoạn mới.

d70227ff627ecb20926f-8181.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định rằng, TPHCM là địa bàn đặc biệt quan trọng, một động lực tăng trưởng rất lớn nên cần quan tâm đặc biệt về công tác quốc phòng, quân sự. TPHCM phát triển thành một trung tâm kinh tế, thương mại, tài chính lớn thì công tác quốc phòng, quân sự phải bám sát nhiệm vụ này để triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Đối với những vấn đề khó khăn, vướng mắc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị các tổ công tác hai bên phối hợp làm việc chặt chẽ, báo cáo đề xuất tháo gỡ kịp thời, có thời gian hoàn thành cụ thể.

b5ee8023c5a26cfc35b3-5546.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bí thư Thành ủy TPHCM trao quà lưu niệm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị, thời gian tới, TPHCM tiếp tục quan tâm xây dựng các phương án, quy hoạch khu vực phòng thủ vững chắc, chính quy. TPHCM quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết về phát triển thành phố, kết hợp Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hình mới”.

Cùng với đó, tăng cường xây dựng tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nòng cốt là xây dựng “thế trận lòng dân” thực sự vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

8850b89dfd1c54420d0d-397.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bí thư Thành ủy TPHCM trao quà lưu niệm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh đến việc phối kết hợp thật tốt, hiệp đồng giữa Bộ Tư lệnh TPHCM với các lực lượng quân đội đứng chân trên địa bàn thành phố. Trong đó, Bộ Tư lệnh TPHCM cần phát huy tốt vai trò là chỉ huy trưởng đóng quân canh phòng trên địa bàn thành phố. Các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn thành phố phải có trách nhiệm gắn với sự phát triển, củng cố quốc phòng, an ninh của thành phố.

TPHCM quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Đồng thời tập trung xây dựng lực lượng vũ trang thành phố tinh gọn, vững mạnh, tiến thẳng lên hiện đại; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu; dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp...

Tin cùng chuyên mục