Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị: Việc điều chỉnh quy hoạch vẫn còn tùy tiện

Sáng nay 4-11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị và các thành viên Chính phủ liên quan tiếp tục trả lời chất vấn về lĩnh vực xây dựng tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu kết thúc chất vấn nhóm vấn đề trên.
Có chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội cho người có công

Phát biểu kết thúc chất vấn nhóm vấn đề về lĩnh vực xây dựng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, đây là lĩnh vực quan trọng, mang tính chiến lược, là nhân tố quan trọng quyết định quy mô kinh tế. Nhiều chính sách pháp luật trong lĩnh vực này có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Nên việc chọn chất vấn lĩnh vực này đã đáp ứng mong muốn của cử tri. 
Phiên chất vấn diễn ra từ chiều 3-11 đến đầu giờ sáng 4-11, có 61 ĐB đăng ký, 36 ĐB chất vấn, 1 ĐB tranh luận trực tiếp với Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị: Việc điều chỉnh quy hoạch vẫn còn tùy tiện ảnh 1 Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu kết thúc chất vấn nhóm vấn đề về lĩnh vực xây dựng. Ảnh: QUANG PHÚC
Phó Chủ tịch Quốc hội nhận xét, phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi, trách nhiệm, thẳng thắn, xây dựng. Các câu hỏi bám sát nội dung, thể hiện tinh thần đổi mới hoạt động chất vấn của Quốc hội. Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã chuẩn bị khá tốt nội dung, trả lời thẳng thắn, giải trình đầy đủ, đề xuất được một số giải pháp. 
Qua phiên chất vấn, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Chính phủ và các bộ liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các ĐB, tập trung vào các nội dung: hoàn thiện pháp luật về quy hoạch, ban hành chương trình hành động của Chính phủ về quy hoạch, quản lý đô thị; phát triển đô thị theo hướng đô thị xanh, thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu; quản lý chặt chẽ quy hoạch, khắc phục tình trạng ngập úng, tắc nghẽn giao thông…
Đồng thời hoàn thiện quy định về lĩnh vực bất động sản, nhà ở và các quy định liên quan, cắt giảm thủ tục để xây dựng các dự án nhà ở, nhất là ở Hà Nội và TPHCM. Đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, có chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội cho người có công…
Phê duyệt quy hoạch: Chú trọng chất lượng, không chạy theo số lượng

Có 15 phút để phát biểu, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho biết, theo quy định, quy hoạch cấp trên thực hiện trước để làm cơ sở thực hiện quy hoạch cấp dưới. Tuy nhiên, sau 5 năm Luật Quy hoạch có hiệu lực, đến nay quy hoạch tổng thể quốc gia vẫn chưa được phê duyệt do vấn đề này mới, khó. Do đó việc lập quy hoạch tỉnh, vùng, ngành vẫn còn vướng mắc, chưa triển khai được. 
Để tháo gỡ, Chính phủ đã trình quy định lập song song các quy hoạch. Nghị quyết của Quốc hội đã tháo gỡ những vướng mắc này. Đến nay, Chính phủ đã duyệt 8 quy hoạch gồm quy hoạch sử dụng đất quốc gia, mạng lưới đường bộ quốc gia, đường sắt quốc gia, tổng thể phát triển cảng biển quốc gia, đường thủy nội địa, vùng ĐBSCL, quy hoạch tỉnh Bắc Giang và Hà Tĩnh. Lập xong 57 quy hoạch cấp quốc gia, gồm 15 quy hoạch ngành và 42 quy hoạch tỉnh. Còn 45 quy hoạch, gồm 19 tỉnh, 26 ngành đang được xây dựng. Đây là khối lượng công việc rất lớn. Trong 10 năm (2011-2020), mới phê duyệt được 31 quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch tỉnh. Để hoàn thành công việc này là thách thức rất lớn. Tinh thần chỉ đạo chung của Thủ tướng là cố gắng để hoàn thành phê duyệt 102 quy hoạch theo quy định, nhưng không chạy theo số lượng mà phải chú trọng chất lượng.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị: Việc điều chỉnh quy hoạch vẫn còn tùy tiện ảnh 2 Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trả lời chất vấn. Ảnh: QUANG PHÚC
Từ đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị các địa phương, ngành dành nhiều thời gian cho công tác quy hoạch để đảm bảo tiến độ, chất lượng, tránh làm đi làm lại nhiều lần mất nhiều thời gian. 
Công tác quy hoạch, phát triển đô thị thời gian qua đã đạt nhiều kết quả rất quan trọng. Các khu vực đô thị đều tăng trưởng gấp 2 lần mức bình quân chung cả nước. Hình thành nhiều khu đô thị văn minh, hiện đại, không gian đô thị được mở rộng, thay đổi diện mạo các địa phương. Bên cạnh đó, việc chỉnh trang khu vực trung tâm, nhiều chung cư cũ, nhà trọ chưa đáp ứng tiêu chuẩn xây dựng, nhiều đô thị quá tải hạ tầng, thiếu cây xanh, công viên, vườn hoa, đất cho giao thông… Nhiều nơi chỉ đạt 40% so với chỉ tiêu.
Theo Phó Thủ tướng, hiện mật độ nhà cao tầng quá lớn gây quá tải cho hạ tầng đô thị, có những công trình được điều chỉnh chiều cao nhưng không kèm theo các giải pháp đáp ứng các tiêu chí về công trình cây xanh, phúc lợi… Có những quy hoạch thiếu tầm nhìn, không đáp ứng được yêu cầu phát triển. Có những đồ án điều chỉnh quy hoạch nhưng thực tế là xây dựng quy hoạch mới thay thế hoàn toàn quy hoạch cũ, không đúng tinh thần như quy hoạch cũ. 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị: Việc điều chỉnh quy hoạch vẫn còn tùy tiện ảnh 3 Các đại biểu Quốc hội tham gia phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng 4-11. Ảnh: QUANG PHÚC
Từ đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh đến các giải pháp. Đó là, Bộ Xây dựng cần đặc biệt quan tâm công tác tư vấn quy hoạch, thẩm tra thẩm định; phát huy vai trò của cấp phường, xã. Bộ Xây dựng cũng cần khẩn trương rà soát quy định về quy hoạch, quản lý phát triển đô thị.
Bổ sung quy định về quản lý không gian ngầm
Mở đầu phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị có 15 phút để trả lời 5 câu hỏi của ĐB đã đặt ra trong phiên chất vấn chiều 3-11. Sau đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành sẽ báo cáo thêm. 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị: Việc điều chỉnh quy hoạch vẫn còn tùy tiện ảnh 4 Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đang trả lời chất vấn sáng 4-11. Ảnh: QUANG PHÚC
Trả lời ĐB Trần Hoài Trung (Phú Thọ) về nhận định “việc điều chỉnh quy hoạch còn tùy tiện”, Bộ trưởng cho biết, nhận định này là từ kết quả công tác thanh tra kiểm tra của Bộ đối với công tác quy hoạch. Qua đó, Bộ Xây dựng nhận thấy tình trạng này tuy đã được cải thiện nhiều nhưng vẫn còn tồn tại.
Trả lời câu hỏi của ĐB Nguyễn Văn Mạnh (Vĩnh Phúc) về quản lý không gian ngầm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, hiện chưa có quy định riêng về quản lý không gian xây dựng ngầm ở đô thị mà chỉ được tích hợp vào pháp luật chuyên ngành. Quy hoạch không gian ngầm cũng được lồng ghép trong các quy hoạch đô thị chuyên ngành và chưa chi tiết. Thực tế hiện nay mới có Hà Nội phê duyệt đồ án quy hoạch chung không gian ngầm đô thị và TPHCM đang triển khai lập quy hoạch này. 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị: Việc điều chỉnh quy hoạch vẫn còn tùy tiện ảnh 5 Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đang trả lời chất vấn sáng 4-11. Ảnh: QUANG PHÚC
Về quy định quản lý thì vẫn còn thiếu nhiều quy định, thiếu nhiều cơ sở dữ liệu về không gian ngầm. Trong khi đó đã có nhiều công trình ngầm được triển khai xây dựng, khai thác, nhưng đều mang tính cục bộ, thiếu liên kết. 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị: Việc điều chỉnh quy hoạch vẫn còn tùy tiện ảnh 6 Toàn cảnh kỳ họp thứ 4 sáng 4-11. Ảnh: QUANG PHÚC
Tới đây, Bộ sẽ nghiên cứu bổ sung quy định về quản lý không gian ngầm, tiến tới đề xuất xây dựng Luật Quản lý không gian ngầm đô thị khi đủ điều kiện. Cụ thể, sẽ sửa đổi bổ sung vào Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, sửa đổi Luật Xây dựng, có cơ chế chính sách trong đầu tư kinh doanh, quản lý sử dụng không gian ngầm trong đô thị…

Hôm nay 4-11, kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV tiếp tục phiên chất vấn. Đầu giờ sáng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các thành viên Chính phủ liên quan, Tổng Kiểm toán Nhà nước sẽ có thêm nửa tiếng để tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực xây dựng.

Sau đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu kết thúc chất vấn nhóm vấn đề trên.

Sau giải lao, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ 2 thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Người trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng các Bộ: KH-ĐT, Tài chính, Nội vụ, Công an, Tư pháp, KH-CN, VHTT-DL; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Các nội dung được tập trung chất vấn, gồm việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước, xây dựng Chính phủ số, chính quyền số. Công tác xây dựng, kết nối, chia sẻ, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia. Bên cạnh đó là việc tiếp cận thông tin và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Cùng với đó là việc quản lý các thuê bao, đầu số của các nhà mạng; công tác kiểm tra, quản lý các trang mạng, trang thông tin điện tử và các nền tảng trực tuyến khác. Việc xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên các trang thông tin điện tử, thu thập, mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân.

Buổi chiều, sau khi kết thúc chất vấn nhóm vấn đề về thông tin và truyền thông, Quốc hội sẽ tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà về lĩnh vực nội vụ. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và Bộ trưởng một số bộ sẽ cùng tham gia trả lời, giải trình những vấn đề có liên quan.

Trước đó, trong phiên chất vấn đầu tiên diễn ra chiều 3-11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã trả lời nhiều nội dung đại biểu quan tâm đặt câu hỏi. Đó là những vấn đề về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho đầu tư nhà ở xã hội, liệu có tham nhũng, tiêu cực trong xử lý công trình vi phạm?...

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhìn nhận giá nhà ở xã hội vẫn còn cao, đồng thời dự báo thị trường bất động sản sắp tới còn nhiều khó khăn. Bộ trưởng cũng nhận trách nhiệm về “quy hoạch treo bền vững”.

Trong buổi chiều 4-11, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng và tân Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng cũng tham gia trả lời chất vấn về các vấn đề liên quan đến giao thông, quy hoạch…

Tin cùng chuyên mục