
6 tháng đầu năm 2025, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các yêu cầu về sẵn sàng chiến đấu; phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn các lễ, hội và các đoàn khách đến thăm làm việc trên địa bàn, đặc biệt là Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).
Trong quý 3, Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp thực hiện kế hoạch giải thể, sắp xếp các cơ quan, đơn vị theo tổ chức biên chế mới của Bộ Quốc phòng.
Cùng với đó, triển khai tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026; tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời phối hợp củng cố kiện toàn tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy gắn với công tác điều chỉnh, bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ; bảo đảm chế độ, chính sách thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đề xuất ý kiến về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương trong thời gian tới, nhất là sau khi sắp xếp các cơ quan, đơn vị.
Theo đó, TPHCM hình thành 6 Ban Chỉ huy khu vực phòng thủ, đặt tại các điểm hiện nay, gồm: TP Thủ Đức, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Củ Chi, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nhà Bè và Trung đoàn 10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Côn Đảo.
Bộ Tư lệnh Biên phòng sẽ bàn giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM về trực thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, hình thành Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM.
Như vậy, TPHCM mới sẽ có 329,5km bờ biển, gồm 129,5km biên giới biển - đất liền, 200km bờ biển; 2 hải đội, 11 Đồn biên phòng, 2 Ban Chỉ huy biên phòng cảng, cùng 14 trạm cửa khẩu.
Tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM nhấn mạnh, cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và tổ chức biên chế các khu vực phòng thủ.

Cùng với đó, tổ chức bàn giao chặt chẽ, bảo đảm an toàn cho người và vũ khí trang bị trong quá trình bàn giao cũng như vận chuyển; ổn định nơi ăn, chốn ở cho cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị mới.
Trong công tác tuyển quân, phải xây dựng kế hoạch tập huấn cho toàn thể cán bộ Bộ Tư lệnh thành phố và cán bộ xã, phường. Trước mắt, Bộ Tư lệnh Thành phố sẽ tăng cường mỗi phường 2 sĩ quan để theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các phường, xã trong giai đoạn đầu.
Thiếu tướng Vũ Văn Điền cũng yêu cầu các xã, phường phải kết nối đường truyền quân sự; tiếp tục huấn luyện các đối tượng theo quy định; lên phương án diễn tập một khu vực phòng thủ, rút kinh nghiệm để sang năm diễn tập đồng loạt.