Cà Mau kiến nghị Trung ương sớm có cơ chế đặc thù khắc phục sạt lở

Ngày 19-10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị trao đổi, nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội và các vấn đề khó khăn, bức xúc của địa phương trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV.
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt

Tại đây, ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau kiến nghị: Trung ương sớm có cơ chế, chính sách đặc thù về thu hút đầu tư phù hợp với các tỉnh ven biển để khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển, hạn chế tác động của biến đổi khí hậu, bảo vệ và phát triển rừng, đảm bảo an sinh cho người dân ở khu vực ven biển. Chẳng hạn như cơ chế giao đất (cho thuê đất) đối với phần diện tích được bảo vệ và phục hồi phía trong công trình kè chống sạt lở hoặc thực hiện việc xã hội hóa công trình phòng, chống sạt lở bờ biển theo hình thức BT.

Bờ biển tỉnh Cà Mau bị sạt lở

Bờ biển tỉnh Cà Mau bị sạt lở

Trước đây, UBND tỉnh Cà Mau giao cho doanh nghiệp thí điểm làm một đoạn bờ kè phục vụ du lịch tại khu vực bờ biển Khai Long (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển). Hiện nay, khu vực này được bảo vệ tốt, không còn bị sạt lở.

Kết quả rà soát gần đây cho thấy, tổng chiều dài bờ biển Cà Mau đang tiếp tục bị sạt lở khoảng 89km, trong đó có 31km sạt lở đặc biệt nguy hiểm; sạt lở bờ sông khoảng 425km với các mức độ khác nhau, trong đó khoảng 120km sạt lở đặc biệt nguy hiểm.

Theo số liệu thống kê của ngành lâm nghiệp, giai đoạn 2011 - 2021, sạt lở bờ biển đã làm mất đất và rừng phòng hộ với diện tích khoảng 5.250 ha (tương đương với diện tích bình quân một xã của tỉnh Cà Mau).

"Nếu không xử lý dứt điểm thì thiệt hại sẽ càng lớn hơn, khó khắc phục hơn và tỉnh phải thường xuyên tập trung đối phó với tình huống khẩn cấp, ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và tỉnh Cà Mau có nguy cơ “tụt hậu” trong phát triển kinh tế so với các tỉnh trong khu vực và cả nước", Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt kiến nghị.

Tin cùng chuyên mục