Cà Mau triều cường dâng cao bất thường đe dọa đê biển Tây

Ngày 4-8, ông Nguyễn Long Hoai, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Cà Mau, cho biết mấy ngày qua trên địa bàn tỉnh mưa lớn kéo dài, kết hợp với triều cường cao bất thường, kèm theo đó là sóng cao đánh liên tiếp làm sạt lở khoảng 300m đê biển Tây (xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời), nguy cơ vỡ đê rất cao.

Đê biển Tây bị sạt lở nghiêm trọng

Trước tình hình trên, các ngành chức năng của tỉnh đã huy động lực lượng, phương tiện tiến hành gia cố phần thân đê bị sạt lở; đồng thời, dùng bao tải chứa đất đắp trên mặt đê để hạn chế nước mặn tràn vào bên trong, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của người dân.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang canh trực 24/24 để phòng khi có diễn biến xấu xảy ra.

Cà Mau triều cường dâng cao bất thường đe dọa đê biển Tây ảnh 2 Nước biển dâng cao bất thường làm nước mặn tràn qua thân đê, ảnh hưởng đến sản xuất của người dân
Theo người dân địa phương, nhiều năm trở lại đây chưa bao giờ thấy triều cường dâng cao bất thường như vậy. Mực nước dâng cao kỷ lục, nước mặn bị sóng đánh tràn qua mặt đê vào vùng ngọt hóa, ảnh hưởng đến sản xuất, nhất là trồng lúa.

Còn tại thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời), do triều cường dâng cao bất thường làm ngập rất nhiều nhà dân, nhiều đồ đạc, vật dụng trong nhà, nhất là thiết bị điện tử như tủ lạnh, ti vi… bị hư hỏng do ngập nước.

Cà Mau triều cường dâng cao bất thường đe dọa đê biển Tây ảnh 3 Nhà của một người dân bị sập
Do nước dâng cao bất thường nên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Đốc và Hải đội Biên phòng 2 xuống từng địa bàn xung yếu, giúp dân di dời người và tài sản có giá trị về tránh trú tại Đồn Biên phòng để đảm bảo an toàn.
Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Trần Văn Thời, tính đến 19 giờ ngày 3-8, trên địa bàn huyện có 11 căn nhà bị sập, tốc mái 125 căn; thiệt hại tài sản hiện vẫn chưa thống kê cụ thể.

Còn UBND huyện U Minh cho biết do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn đã xảy ra mưa lớn, kèm theo gió mạnh đã làm sập hoàn toàn 22 căn; tốc mái 53 căn nhà, ước thiệt hại khoảng 749 triệu đồng. Nước dâng ngâp nhà 723 hộ, ước thiệt hại trên 3,3 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục