Các công ty internet bị tấn công mạng

Các công ty internet Google, Amazon và Cloudflare cho biết họ đã vượt qua được cuộc tấn công từ chối dịch vụ lớn nhất trên internet và cảnh báo về một kỹ thuật mới có thể dễ dàng gây ra sự gián đoạn trên diện rộng.

Theo Reuters, Google (thuộc sở hữu của Alphabet Inc) cho biết các dịch vụ đám mây của họ đã ngăn chặn lưu lượng truy cập lừa đảo lớn hơn gấp 7 lần quy mô của cuộc tấn công kỷ lục đã bị ngăn chặn vào năm ngoái.

Công ty bảo vệ internet Cloudflare Inc cho biết họ bị tấn công lớn gấp 3 lần so với bất kỳ cuộc tấn công nào trước đây.

Bộ phận dịch vụ web của Amazon.com Inc cũng xác nhận bị tấn công bởi một loại sự kiện từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) mới.

Từ chối dịch vụ là một trong những hình thức tấn công cơ bản nhất trên web bằng cách áp đảo các máy chủ bằng một loạt yêu cầu dữ liệu giả, khiến lưu lượng truy cập web hợp pháp không thể vượt qua được. Các công ty kêu gọi khách hàng cập nhật máy chủ để tránh bị tổn thương.

Tin cùng chuyên mục