
(SGGPO).- Trong khi dư luận quốc tế dồn sự quan tâm vào căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến chính sách về đồng NDT của Trung Quốc thì nhiều chuyên gia kinh tế đã đào sâu câu hỏi rằng sau đó, ai là người chịu thiệt nhất xung quanh quyết định của Trung Quốc? Chính là những nước đang phát triển. Đó là câu trả lời của nhiều nhà quan sát, trong đó có nhà báo Michael Schuman, người đứng mục kinh tế châu Á cho tờ Time, trong bài viết mới nhất của mình.

Bằng cách giữ giá đồng NDT ở mức thấp, Trung Quốc sẽ chặn mất cơ hội và “đánh gục” nỗ lực của những nước đang phát triển đối với nỗ lực mở rộng xuất khẩu, bằng hai cách cụ thể. Trước tiên, nó làm cho mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc có sức cạnh tranh mạnh hơn nhiều so với các nước có nền kinh tế mới nổi. Từ đó, tăng trưởng xuất khẩu ở những nước này sẽ rất thấp.
Song song đó, chính sách này làm cho những nước đang phát triển khó có thể trở thành điểm đến hấp dẫn cho đầu tư xuất khẩu. Cả hai trường hợp này đều hạn chế tạo việc làm đối với người dân những nước nghèo.
Trong khi đó, nếu đồng NDT được định giá cao hơn, sản phẩm sản xuất từ các nhà máy của Trung Quốc sẽ đắt hơn trên thị trường thế giới, khiến người tiêu dùng từ Mỹ và châu Âu quay hướng tìm đến các quốc gia đang phát triển.
Hà Nhi (Theo The Time)