Cải thiện thủ tục, thu hút kiều hối về TPHCM

5 năm trở lại đây, nguồn kiều hối về TPHCM luôn duy trì ở tốc độ tăng trưởng khá và chiếm tỷ trọng cao nhất cả nước, đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế Thành phố.

Chiều 22-5, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM phối hợp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM tổ chức hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia trong ngành tài chính thuộc các viện, trường, ngân hàng lớn, các quỹ tài chính trong nước và quốc tế về xây dựng Đề án Chính sách thu hút và phát huy nguồn lực kiều hối trên địa bàn TPHCM.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, 5 năm trở lại đây, nguồn kiều hối về thành phố luôn duy trì ở tốc độ tăng trưởng khá và chiếm tỷ trọng cao nhất cả nước, đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế Thành phố.

Những yếu tố để kiều hối về Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng tăng mạnh là do các cơ chế chính sách ưu đãi thu hút kiều hối luôn được duy trì như người thụ hưởng không phải đóng thuế, phí cho nhà nước; các phương thức chuyển, nhận tiền ngày càng thuận tiện.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM tiếp tục phát huy lợi thế của thành phố là trung tâm kinh tế của cả nước, tạo điều kiện thuận lợi, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút kiều hối, góp phần phát triển TPHCM trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM Nguyễn Đức Lệnh thông tin tại hội thảo
Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM Nguyễn Đức Lệnh thông tin tại hội thảo

Đóng góp ý kiến cho đề án, ông Bùi Việt Khôi, Tham tán khoa học công nghệ, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, thông tin, nguồn lực kiều bào ở các nước phát triển nói chung, Australia nói riêng là rất lớn, việc xây dựng đề án thu hút kiều hối là rất quan trọng.

Theo ông Bùi Việt Khôi, ngoài việc gửi tiền về giúp đỡ gia đình, kiều bào còn quan tâm làm sao để nguồn tài chính nhàn rỗi của mình được đầu tư và đem lại hiệu quả cao nhất; mong muốn thủ tục sở hữu bất động sản thuận lợi để được sở hữu ngôi nhà tại quê hương. Từ đó, ông Bùi Việt Khôi mong các cơ quan trong nước nghiên cứu chính sách làm sao thu hút nguồn lực kiều bào từ các nước phát triển tốt hơn.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội thảo
Đại biểu tham gia ý kiến tại hội thảo

TS. Lê Thị Thanh Nhàn, Giảng viên cao cấp, chuyên gia về tài chính, Đại học Quốc gia Australia (ANU) nhận định, việc thu hút kiều hối như việc đầu tư một nông trại, trồng càng nhiều cây thì thu hoạch càng lớn. Do đó, TPHCM cần có các giải pháp cụ thể để tăng nguồn lực kiều bào. Trong đó, cần tăng số lượng, chất lượng xuất khẩu lao động; các ngân hàng đầu tư nhiều tiện ích để kiều bào chuyển tiền thuận lợi hơn, giảm chi phí chuyển tiền.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, ông Trần Đức Hiển, Phó Chủ nhiệm phụ trách Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM cho biết, thành phố đã có nhiều chính sách phù hợp hơn đối với người Việt Nam ở nước ngoài và người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động để thu hút nhiều hơn nữa nguồn kiều hối. Đây được xem là nguồn vốn đóng góp rất lớn cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Toàn cảnh hội thảo
Toàn cảnh hội thảo

Cùng với đó, TPHCM luôn tạo thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước. Cụ thể, thành phố cải thiện thủ tục thu hút kiều hối, triển khai thêm các phương thức thanh toán bằng công nghệ, thực hiện các giao dịch chi trả... Từ đó lượng kiều hối về thành phố luôn tăng trưởng khả quan. Riêng quý 1-2023 lượng kiều hối về thành phố tiếp tục tăng trưởng tích cực với gần 2,2 tỷ USD (tăng 19,41% so với cùng kỳ năm 2022).

Sau hội thảo, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM phối hợp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM tổng hợp những ý kiến, giải pháp để sớm hoàn thành Đề án về Chính sách thu hút và phát huy nguồn lực kiều hối trên địa bàn thành phố.

Tin cùng chuyên mục