Cần phải kiểm soát chặt chẽ những trường hợp nhập cảnh trái phép

Ngày 27-4, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia (BCĐQG) phòng chống dịch Covid-19 dẫn đầu đoàn công tác của BCĐQG phòng chống dịch Covid-19 kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. 
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên kiểm tra sổ sách ghi chép về công tác xuất nhập hàng hoá tại Cửa khẩu Bình Hiệp  
Tại Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, Trung tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, Bộ đội biên phòng tỉnh Long An cho biết, với 9,5km đường biên gồm 5,5km đường sông, 4km đường bộ (từ mốc 208.1 đến mốc 213), đây là địa bàn cửa khẩu rất phức tạp về tình hình xuất nhập cảnh trái phép, về công tác buôn lậu, ma tuý.
Đồn Biên phòng đã triển khai 6 chốt biên giới, với 42 cán bộ chiến sĩ trực đảm bảo 24/24 trên khu vực cửa khẩu, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng kiểm dịch, kiểm tra, kiểm soát người, hàng hoá đảm bảo đúng quy định mà BCĐ đưa ra. Bên cạnh đó, việc tuần tra kiểm soát phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương chặt chẽ, đặc biệt những giờ cao điểm cũng như những ngày lễ lớn.
Cần phải kiểm soát chặt chẽ những trường hợp nhập cảnh trái phép ảnh 2 Trung tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, Bộ đội biên phòng tỉnh Long An báo cáo về hoạt động của đơn vị với đoàn công tác
Sau khi kiểm tra các công tác kiểm tra kiểm soát, các thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu, nghe địa phương báo cáo công tác phòng chống dịch trên địa bàn, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đánh giá, các lực lượng biên phòng, hải quan, kiểm dịch y tế… cơ bản đã triển khai nghiêm túc theo chỉ đạo của BCĐ tỉnh Long An, của BCĐQG phòng chống dịch Covid-19.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, trước tình hình diễn biến dịch bệnh của nước bạn Campuchia, Thứ trưởng đề nghị cần phải rà soát lại, kiện toàn lại BCĐ phòng chống dịch nghiêm ngặt tại cửa khẩu. Đồng chí Đồn Trưởng Đồn biên phòng là trưởng BCĐ và là thành viên BCĐ phòng chống dịch của tỉnh, đồng thời BCĐ này phải phân công nhiệm vụ hết sức cụ thể và có quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng trong công tác phòng chống dịch, phải phân công từng kíp trực hàng ngày, kíp trực theo giờ, tuỳ theo tình hình của cửa khẩu, mỗi kíp trực đều phải ghi chép đầy đủ và bàn giao hết sức cụ thể.

Cần phải kiểm soát chặt chẽ những trường hợp nhập cảnh trái phép ảnh 3 Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên (thứ 3 từ trái qua) đề nghị cần phải rà soát lại, kiện toàn lại BCĐ phòng chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt tại cửa khẩu
“Cần phải kiểm soát chặt chẽ những trường hợp nhập cảnh trái phép, đối với người dân về Việt Nam không có giấy tờ, cần phải cố gắng tuyên truyền vận động bà con yên tâm ở lại đất bạn sinh sống cũng như chấp hành tốt các biện pháp phòng chống dịch của nước bạn. Trường hợp vì những lý do đặc biệt phải về Việt Nam, kể cả trường hợp không có giấy tờ thì chúng ta cũng coi như trường hợp đó có giấy tờ, yêu cầu khai báo đầy đủ, đưa vào Việt Nam theo con đường chính thống.

Sau khi làm hết thủ tục cửa khẩu, chúng ta đưa tất cả các trường hợp kể cả trường hợp có giấy tờ và không có giấy tờ về khu cách ly tập trung, theo dõi cách ly theo quy định. Nếu chúng ta làm được như vậy sẽ hạn chế tối đa những trường hợp nhập cảnh trái phép, hạn chế tối đa việc lây lan dịch bệnh. Cần làm tốt công tác tuyên truyền vận động, giữa các địa phương của Việt Nam và phía nước bạn để hạn chế bà con của 2 bên không nhập cảnh trái phép. Tuyên truyền vận động người dân dọc hai bên đường biên giới phát giác, khai báo cho chính quyền địa phương để phát hiện kịp thời những trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để đưa đi cách ly tập trung, hạn chế lây nhiễm trong cộng đồng”, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị.  

Với 2 cửa khẩu quốc tế đường bộ (Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp và Cửa khẩu Quốc gia Mỹ Quý Tây) và nhiều cửa khẩu phụ với nước bạn Campuchia, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Long An đã thực hiện cách ly tập trung 123 đợt với 4.116 người. Ngoài 4 bệnh viện tuyến tỉnh: BVĐK Long An, BVĐKKV Đồng Tháp Mười, BVĐKKV Hậu Nghĩa, BVĐKKV Cần Giuộc còn có 8 khu cách ly tập trung, bao gồm bệnh viện dã chiến.

Theo báo cáo từ 1-1-2021 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Long An phát hiện 51 vụ xuất nhập cảnh trái phép, 189 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép (100 người Việt Nam, 69 người Trung Quốc, 20 người Campuchia). Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 14 vụ án, 29 bị can về tội “Tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”. Hiện cơ quan chức năng tỉnh đang tiếp tục điều tra 08 vụ án, 20 bị can. Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan xác minh 03 vụ việc liên quan hoạt động xuất nhập cảnh trái phép để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.  

Tin cùng chuyên mục