Theo Sở Tài chính TP Cần Thơ, thành phố đã phê duyệt phương án xử lý đối với 684 cơ sở nhà, đất dôi dư (có 78 cơ sở tiếp nhận từ các cơ quan Trung ương).
Thành phố giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, xử lý và khai thác 137 cơ sở dôi dư và các cơ sở tiếp nhận từ cơ quan Trung ương; UBND cấp xã, phường được chuyển giao 546 cơ sở và Sở Tài chính quản lý 1 cơ sở.
Đến nay, chỉ có 5 đơn vị cấp xã đã trình phương án xử lý 25 cơ sở; các địa phương còn lại chưa hoàn thành xây dựng phương án xử lý.
Đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất, đến nay vẫn chưa hoàn tất việc tiếp nhận các cơ sở theo các quyết định đã được phê duyệt. hiện trung tâm chỉ mới tiếp nhận 49 cơ sở, 47 cơ sở đang thực hiện đo đạc, xác định vị trí thực tế để làm thủ tục tiếp nhận.
Theo Sở Tài chính TP Cần Thơ, nguyên nhân xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư còn chậm chủ yếu do hồ sơ pháp lý về đất đai, công trình, trang thiết bị chưa đầy đủ; thiếu cơ sở xác định hiện trạng, giá trị và thời gian sử dụng còn lại của tài sản; một số tài sản chuyển giao cũng không thuộc chức năng quản lý của Trung tâm Phát triển quỹ đất…
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Tùng cho biết, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở địa phương đến nay cơ bản hoạt động ổn định, nhưng còn tồn tại trong công tác quản lý, sắp xếp và khai thác tài sản công dôi dư sau sắp xếp bộ máy.
Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ cho biết, qua khảo sát thực tế, nhiều trụ sở, cơ sở nhà đất vẫn chưa được khai thác hiệu quả, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí, thất thoát nếu chậm xử lý. Do đó, các cơ quan cần rà soát, kiểm đếm, phân loại tài sản và có phương án để xử lý dứt điểm.
Đặc biệt, việc xây dựng phương án xử lý phải phù hợp với từng loại hình tài sản, điều kiện thực tế từng địa phương, tránh áp dụng máy móc, không gắn với nhu cầu thực tế.