Cần tinh thần dấn thân, tình nguyện của người trẻ

Ngày 6-9, tại Hội trường Thống Nhất, Thành đoàn TPHCM tổ chức chương trình gặp gỡ và biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi quân tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên TPHCM (1994-2023).
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM, các đại biểu tại chương trình gặp gỡ và biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi quân tiêu biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM, các đại biểu tại chương trình gặp gỡ và biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi quân tiêu biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tham dự chương trình có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên. Cùng dự có hơn 200 đồng chí trong Ban Chỉ đạo hè, chỉ huy trưởng, chỉ huy phó, trưởng ban, phó ban tổ chức các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè TPHCM tiêu biểu các thời kỳ; chiến sĩ tình nguyện tiêu biểu các thời kỳ; 35 gia đình nuôi tiêu biểu…

Hạnh phúc những ngày hè đầy nắng

Vẹn nguyên cảm xúc của những ngày hè tuổi trẻ, ông Nguyễn Hoàng Năng, nguyên Bí thư Thành đoàn TPHCM, nguyên Chỉ huy trưởng Chiến dịch “Ánh sáng văn hóa hè” năm 1994 nhớ lại câu chuyện 700 sinh viên đã tình nguyện tham gia các mặt trận để xóa mù chữ cho trẻ em tại huyện Bình Chánh. “Buổi tối chúng tôi dạy chữ, ban ngày thì cùng đoàn viên trong xã tổ chức các hoạt động để thiếu nhi có sân chơi hè. Cứ thế, chỉ trong 3 tháng đã giúp bà con nơi đây giải quyết vấn đề xóa mù chữ”, ông Nguyễn Hoàng Năng nhớ lại. Ông cũng nhớ ân tình ấm áp của bà con khi bắt từng con cá, nhường cái trứng, rổ rau cho các chiến sĩ tình nguyện. Chính những tình cảm ấy đã giúp chiến sĩ thêm ấm lòng và vô cùng hạnh phúc.

Tổng hợp: THU HƯỜNG - THÁI PHƯƠNG, Đồ họa: NGỌC TRÂM

Tổng hợp: THU HƯỜNG - THÁI PHƯƠNG, Đồ họa: NGỌC TRÂM

Là một trong những chiến sĩ tham gia ngay từ ngày đầu trong chiến dịch “Ánh sáng văn hóa hè”, bà Bùi Thị Thúy Bắc, Giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre), cựu chiến sĩ tình nguyện Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TPHCM) xúc động gọi hành trình 30 năm chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên TPHCM là: “Hạnh phúc những ngày hè đầy nắng”. Bởi với bà, chỉ sau những ngày hè đầu tiên ấy, sự nhiệt huyết của các sinh viên tình nguyện đã gặt hái thành công khi có những bác nông dân, chú mua ve chai, cô bán vé số hạnh phúc khoe: giờ tôi đã biết đọc chữ tên tờ báo gói ổ bánh mì rồi, tôi đã biết ghi tên tôi, ghi tên con tôi… Chính niềm hạnh phúc ấy của người dân đã giúp chiến sĩ tình nguyện thêm sức mạnh và niềm tin để bước tiếp các mùa hè sau đó.

Niềm hạnh phúc của bà Bùi Thị Thúy Bắc và các sinh viên còn là khi chia tay sau những tháng hè, nhiều công trình ý nghĩa mang đậm dấu ấn thanh niên đã được hình thành ở nơi mình đến và hành trang họ mang về chính là tình cảm yêu thương, ấm áp của bà con nơi làng quê nghèo. Và niềm vinh dự của bà Bùi Thị Thúy Bắc chính là được đứng vào hàng ngũ của Đảng trong những ngày hè đầy nắng ấy.

Nhớ lại những ngày bon làng được đón các chiến sĩ tình nguyện đến hỗ trợ, ông Điểu Đá, Trưởng bon, đại biểu HĐND xã Bon Bu Kóh, xã Đắk R’Tíh, huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) chia sẻ, điều xúc động của ông và người dân chính là dù điều kiện nơi bon làng còn thiếu thốn, nhưng các chiến sĩ luôn sẵn lòng giúp bà con các công trình ý nghĩa. Đó là điều vô cùng đáng quý.

30 năm đi cùng chiến dịch, bằng tấm lòng của người chiến sĩ, ông Võ Tấn Thông, nguyên Bí thư Đoàn Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM) xúc động khi được gặp lại những gương mặt thân quen ngày nào cùng ăn, cùng ngủ, cùng nhiệt huyết thực hiện các công trình nơi làng quê ngoại thành. Theo ông Võ Tấn Thông, chính tấm lòng, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ đã góp phần làm nên những công trình ý nghĩa trong suốt 30 mùa chiến dịch tình nguyện qua.

Niềm tự hào chung của các thế hệ chiến sĩ tình nguyện

Còn với bác sĩ Trần Văn Khanh, hiện là Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức), chính các chiến dịch hè đã giúp ông thấy việc chăm sóc sức khỏe người dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế. Từ đó ông nung nấu ước mơ lấy sức trẻ, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng. Để từ đó, khi là Bí thư Đoàn Trường ĐH Y Dược TPHCM, ông đã đề xuất để đội hình chuyên khám chữa bệnh phát thuốc cho bà con ra đời. Với đội hình này, sinh viên y khoa đã đến từng nhà dân từ miền Tây đến Tây Nguyên, có khi qua nước bạn Lào, Campuchia để chăm sóc sức khỏe người dân. “Chỉ cần 1 cái ôm, 1 nụ cười của bà con nơi mình đến đã là động lực để bản thân tôi tiếp tục”, bác sĩ Trần Văn Khanh bày tỏ. Chính điều đó, đến nay, dù đã qua cái thời tuổi trẻ, nhưng bác sĩ Trần Văn Khanh vẫn tràn đầy nhiệt huyết và luôn dành thời gian tham gia các chương trình khám bệnh, phát thuốc cho người dân ở vùng sâu, vùng xa.

Các hoạt động tình nguyện hè trong suốt 30 năm qua đã thu hút hơn 5 triệu lượt thanh niên tham gia.Hơn 30.800 công trình thanh niên, với tổng nguồn lực hơn 546 tỷ đồng là những cây cầu, tuyến đường, căn nhà, những sân chơi, hoạt động an sinh xã hội… được các thế hệ chiến sĩ tình nguyện thực hiện. Hơn 96.000 thanh niên tiên tiến trở thành đoàn viên, 6.000 chiến sĩ tình nguyện được giới thiệu phát triển Đảng.

Báo cáo tại chương trình, Bí thư Thành đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương nhấn mạnh, suốt 30 năm qua, các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè được hình thành và phát triển không ngừng. Đó là sự kế thừa, tiếp nối tinh thần của tuổi trẻ thành phố luôn sẵn sàng dấn thân, hành động vì thành phố thân yêu, vì Tổ quốc thiêng liêng. Từ chiến dịch Ánh sáng văn hóa hè những năm đầu tiên đã sớm phát triển thành 6 chương trình, chiến dịch tình nguyện với yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể đặt ra ở mỗi giai đoạn, thời điểm.

“Từ việc tham gia hoạt động tình nguyện, các chiến sĩ đã dần trưởng thành trong suy nghĩ và hành động. Chính từ những ngày cùng đắm mình trong hoạt động tình nguyện, được cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người dân đã giúp cho các chiến sĩ tình nguyện rèn luyện nhân cách, đạo đức, kỹ năng, chuyên môn, có cơ hội áp dụng kiến thức vào thực tế, giúp các chiến sĩ tình nguyện thêm yêu quê hương, đất nước, gắn bó với những nơi mình đã đi qua, và nhận thêm nhiều tình cảm ấm áp”, chị Phan Thị Thanh Phương bày tỏ.

Bí thư Thành đoàn TPHCM nhấn mạnh, 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè là niềm tự hào chung của các thế hệ chiến sĩ tình nguyện. Là sự khẳng định cho sức sống mạnh mẽ và bền bỉ của một phong trào mang lại hiệu quả và ý nghĩa xã hội cao; là sự thể hiện uy tín, vai trò của tổ chức Đoàn - Hội và thể hiện vị trí, vai trò của đoàn viên, thanh niên đối với xã hội, đối với các cấp lãnh đạo và nhân dân.

Chủ tịch nước VÕ VĂN THƯỞNG:

Hoạt động tình nguyện phải mới mẻ hơn

Phát biểu tại chương trình gặp gỡ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ phấn khởi khi tham gia chương trình vừa với tư cách là Chủ tịch nước, vừa với tư cách của một người trong cuộc, vừa là tác giả, đồng tác giả của các hoạt động thanh niên tình nguyện trong một thời gian dài. Chủ tịch nước cũng bày tỏ xúc động khi gặp lại nhiều thế hệ cán bộ Thành đoàn, thanh niên tình nguyện của TPHCM; các gia đình nuôi tiêu biểu qua nhiều thời kỳ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi các đại biểu tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi các đại biểu tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Chủ tịch nước, TPHCM cũng là nơi khởi nguồn và hình thành đường lối đổi mới của đất nước và cũng là nơi khởi phát nhiều phong trào quần chúng có ý nghĩa, hiệu quả thiết thực trong thời kỳ đổi mới. Sự năng động và các phong trào ấy đã thể hiện sinh động phẩm chất hào hiệp, nghĩa tình của người dân thành phố. Và trong bức tranh năng động, sáng tạo, nghĩa tình đẹp đẽ ấy thì phong trào thanh niên tình nguyện của TPHCM nổi lên như một gam màu đầy sức sống. “Đó thật sự là một chương trình hành động cách mạng có sức hút mạnh mẽ và giá trị sâu sắc đối với thanh niên thành phố, khẳng định một tư tưởng chỉ đạo rất đúng của Đảng và của các đồng chí Thành ủy lúc bấy giờ. Đó là hãy đưa thanh niên tắm mình vào trong thực tiễn sinh động của đời sống xã hội thì thanh niên sẽ hiểu thêm về đất nước mình, yêu thêm về sự nghiệp của nhân dân, của dân tộc mình và sẽ có hành động đúng đắn đối với sự nghiệp mà Đảng và dân tộc đang đeo đuổi”, Chủ tịch nước nói.

Từ trải nghiệm của bản thân, Chủ tịch nước tin tưởng bất kỳ chiến sĩ tình nguyện nào cũng tự hào khi được các già làng, trưởng bản, người dân nơi mình đến đóng quân làm tình nguyện gọi bằng từ rất thân thương - “sinh viên, thanh niên Bác Hồ”. Có thời gian dài gắn bó với phong trào tình nguyện của tuổi trẻ TPHCM, Chủ tịch nước nhận định, sở dĩ các phong trào có sức sống mạnh mẽ, trước hết xuất phát từ sự trăn trở trước nhiệm vụ xây dựng, phát triển thành phố, đất nước, và sự lắng nghe của cán bộ Đoàn để rồi có những khuyến khích, nâng đỡ phát triển các ý tưởng của thanh niên. Đó còn là sự tin tưởng, giao việc, động viên kịp thời của lãnh đạo thành phố và các địa phương; là sự đồng hành, hưởng ứng, chăm lo của nhân dân trên các địa bàn. Một lý do nữa mà Chủ tịch nước chỉ rõ, đó là sự tổ chức sáng tạo, tích cực của một thế hệ cán bộ Đoàn của thời kỳ đổi mới.

Tự hào nhắc đến nhận định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, Chủ tịch Võ Văn Thưởng cũng đặt ra những nhiệm vụ cho thanh niên cả nước nói chung và thanh niên TPHCM nói riêng. Theo Chủ tịch nước, Đại hội XIII của Đảng đặt mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam sẽ trở thành một nước phát triển thu nhập cao và Nghị quyết của Đảng đã đề cập rõ vai trò phần lớn là của thanh niên. “Nhắc đến điều này là để đặt ra cho tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung và Thành đoàn TPHCM nói riêng - nơi khởi nguồn nhiều phong trào sáng tạo - để từ đó tiếp tục suy nghĩ, thiết kế phong trào thanh niên trong giai đoạn tới”, Chủ tịch nước gửi gắm.

Đối với TPHCM, Chủ tịch nước cho biết yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong giai đoạn hiện nay đặt ra nhiều yêu cầu mới hơn trước. Điều này được thể hiện tại Nghị quyết của Bộ Chính trị ban hành cho TPHCM và mới đây nhất là Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, trong đó thể hiện khát vọng rất lớn của thành phố nhưng cũng thể hiện kỳ vọng lớn lao của cả nước đối với TPHCM. “Vậy trong yêu cầu phát triển ấy, thanh niên thành phố sẽ lựa chọn đóng góp như thế nào, bằng cách nào?”, Chủ tịch nước hỏi và cho rằng dù như thế nào vẫn cần một tinh thần dấn thân, tình nguyện của người trẻ. Tinh thần ấy luôn tươi mới trong mỗi con người và được tăng thêm sức mạnh từ sự hun đúc bởi nhiều thế hệ và sự quan tâm dìu dắt của lãnh đạo và nhân dân thành phố.

Một điểm nữa là TPHCM xác định trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, chất lượng cao; thành phố dịch vụ công nghiệp hiện đại; đầu tàu về kinh tế số, xã hội số… thì các mục tiêu đó thanh niên thành phố chọn cái gì để làm: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng cũng là làm tình nguyện, nhưng tình nguyện bây giờ khác hơn, nhanh hơn, mới mẻ hơn.

Chủ tịch nước mong muốn Thành đoàn TPHCM phát huy giá trị 30 năm thanh niên tình nguyện để góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của thành phố, tạo ra nhiều phong trào mới có thể nhân rộng ra cả nước, tạo nhiều cảm xúc thế hệ như các thế hệ thanh niên trước đây đã làm. Mỗi cán bộ Thành đoàn nói riêng và thanh niên thành phố nói chung sẽ phát huy truyền thống quý báu để lập thêm nhiều thành tích mới, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với thành phố.


Bí thư Thành ủy TPHCM NGUYỄN VĂN NÊN:

Tin tưởng tuổi trẻ thành phố viết tiếp trang sử hào hùng

Nhìn lại chặng đường 30 năm của chiến dịch tình nguyện, có thể thấy tuổi trẻ thành phố đã làm nên nhiều phong trào có sức lan tỏa sâu, rộng không chỉ ở TPHCM mà còn ở nhiều địa phương khác và một số tỉnh bạn, để lại rất nhiều kỷ niệm tốt đẹp, ấn tượng sâu đậm. Từ môi trường này, chúng ta đã có nhiều lớp cán bộ trưởng thành, đã trở thành cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, các ngành của thành phố và cấp cao của Đảng, Nhà nước.

TPHCM đang đứng trước nhiều thời cơ và thuận lợi mới, Đảng, Nhà nước đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc, cho TPHCM cơ chế thí điểm chính sách đặc thù vượt trội trên một số lĩnh vực. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đã và đang hành động quyết liệt đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống; đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả, tiềm năng lợi thế chiến lược thúc đẩy thành phố phát triển nhanh, bền vững. Lãnh đạo TPHCM luôn đặt kỳ vọng, hoàn toàn tin tưởng tuổi trẻ thành phố sẽ tiếp nối tinh thần của các thế hệ đi trước, phát huy mạnh mẽ thành quả thời gian qua để xây dựng các hoạt động Đoàn thiết thực hơn, sâu rộng hơn, để viết tiếp trang sử hào hùng của tuổi trẻ thành phố. Lãnh đạo TPHCM cũng mong muốn Chủ tịch nước tiếp tục truyền kinh nghiệm, trải nghiệm và cảm hứng để tuổi trẻ thành phố tiếp tục vững bước trong hành trình sắp tới của mình.

Tin cùng chuyên mục