Canada bảo hộ lãnh sự công dân bị xét xử tại Trung Quốc

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Canada (GAC) Richard Walker cho biết, GAC đã theo dõi vụ việc trong vài năm qua và đã bảo hộ lãnh sự đối với công dân Canada Robert Lloyd Schellenberg, người sẽ bị đưa ra xét xử tại Tòa án tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc vào ngày 29-12 về tội buôn bán ma túy. Theo đạo luật về quyền riêng tư, GAC không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc.

Trước đó, các nguồn tin cho biết, công dân Schellenberg bị bắt giữ tại Trung Quốc từ cuối năm 2014 và phiên tòa xét xử người này đã bắt đầu từ năm 2016. Theo luật pháp Trung Quốc, tội buôn bán ma túy bị phạt tù ít nhất 5 năm, thậm chí chung thân hoặc bị tử hình. 

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh quan hệ giữa Canada và Trung Quốc đang trở nên căng thẳng sau hàng loạt vụ bắt giữ công dân Canada tại Trung Quốc vừa qua, với cáo buộc “tham gia các hoạt động gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Trung Quốc”.

Tin cùng chuyên mục