

(SGGP-12G).- Thủ tướng Canada Stephen Harper (ảnh) vừa khẳng định nước này không công nhận bất cứ tuyên bố nào của Pháp về chủ quyền vùng thềm lục địa rộng lớn và giàu tài nguyên ở Đại Tây Dương, nằm gần sát bờ biển tỉnh Newfoundland (Canada).
Thủ tướng Harper tuyên bố, đường biên giới biển giữa Canada với các đảo St. Pierre và Miquelon thuộc Pháp đã được Tòa án quốc tế LHQ ở New York phán quyết vào tháng 6-1992. Ông khẳng định, Canada không công nhận bất cứ tuyên bố chủ quyền nào của Pháp đối với vùng thềm lục địa ở Đại Tây Dương nằm ngoài đường ranh giới đã được Tòa án quốc tế LHQ phân xử.
Theo AFP, tuyên bố của Thủ tướng Harper có thể khiến quan hệ Canada - Pháp căng thẳng giữa lúc Chính phủ Pháp định gửi thư lên LHQ vào giữa tháng 5 tới để khẳng định chủ quyền thềm lục địa gần 2 đảo St. Pierre và Miquelon.
Hai đảo St. Pierre và Miquelon diện tích 242km2, thuộc chủ quyền Pháp từ năm 1763 theo Hiệp định Paris. Hai đảo này rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế nặng nề từ đầu thập niên 1990 sau khi ngành khai thác cá tuyết bị ảnh hưởng do trữ lượng loài cá này giảm. Hiện kinh tế 2 đảo này phụ thuộc chủ yếu vào trợ cấp từ Chính phủ Pháp.
P.A.