Cảnh báo gia tăng khủng hoảng lương thực ở Đông Phi

Cơ quan Liên chính phủ về phát triển (IGAD) cảnh báo cuộc khủng hoảng lương thực sẽ ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng trên khắp Đông Phi và vùng Sừng châu Phi trong năm 2023.

Theo báo cáo về khủng hoảng lương thực năm 2023 của IGAD, có tới 30 triệu người dự kiến sẽ cần được hỗ trợ lương thực nhân đạo ở Kenya, Somalia, Nam Sudan, Sudan và Uganda. Trong số 30 triệu dân bị mất an ninh lương thực, ước tính có khoảng 7,5 triệu người ở Kenya, Somalia, Nam Sudan.

Báo cáo cũng lưu ý rằng cuộc xung đột đang diễn ra tại Sudan cũng đe dọa khả năng tiếp cận lương thực của người dân, có thể khiến an ninh lương thực và an ninh dinh dưỡng suy yếu nhanh chóng tại thủ đô Khartoum và vùng Darfur. Ngay cả khi những cơn mưa từ tháng 3 đến tháng 5-2023, phần nào giúp giải tỏa “cơn khát” sau đợt hạn hán nghiêm trọng nhất ảnh hưởng tới vùng Sừng châu Phi trong hơn 4 thập kỷ.

Tin cùng chuyên mục