Cao nguyên Di Linh có tiềm năng trở thành trung tâm kết nối trên hành lang kinh tế Đông – Tây

Ngày 20-12, tại phường Xuân Hương – Đà Lạt (Lâm Đồng), Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thảo quốc tế “Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển Cao nguyên Di Linh”.

Hội thảo thu hút hơn 250 khách mời là lãnh đạo các cơ quan, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, các chuyên gia, nhà khoa học, đơn vị tư vấn, doanh nghiệp và tổ chức trong nước, quốc tế.

IMG_8901.JPG
Các khách mời tham gia thảo luận tại Hội thảo quốc tế “Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển Cao nguyên Di Linh”. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận tầm nhìn và định vị vị trí cho cao nguyên Di Linh. Bên cạnh đó là các cuộc thảo luận chuyên sâu về lĩnh vực sức khỏe, tri thức, khoa học công nghệ và chính sách hạ tầng.

726d0e79d0655f3b0674 copy.jpg
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhấn mạnh, cao nguyên Di Linh với vị trí địa lý chiến lược nằm trên các trục giao thông huyết mạch có tiềm năng đặc biệt để trở thành trung tâm kết nối trên hành lang kinh tế Đông – Tây, kiến tạo không gian phát triển nối Tây Nguyên ra Biển Đông, đồng thời kết nối với các trung tâm kinh tế – tài chính – khoa học công nghệ trọng điểm phía Nam. Đây là một lợi thế địa kinh tế tuyệt đối mà không phải nơi nào cũng có được.

IMG_8817.JPG
Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cũng lưu ý, chiến lược phát triển địa bàn cao nguyên cũng phải được hoạch định hài hòa với chiến lược phát triển của địa phương và cả quốc gia. Theo đó, định hướng phát triển Di Linh phải là một cấu phần không thể tách rời trong chỉnh thể chiến lược phát triển thống nhất của Lâm Đồng, tích hợp chặt chẽ với quy hoạch phát triển các trung tâm đô thị, khu công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, hệ thống cảng biển, sân bay, logistics, hạ tầng số và hành lang sinh thái... của vùng và cả nước.

IMG_8845.JPG
TSKH-KTS Ngô Viết Nam Sơn trao đổi tại buổi toạ đàm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo TSKH-KTS Ngô Viết Nam Sơn, hiện nay cao nguyên Di Linh có mật độ dân cư khá thấp, tiềm năng rất lớn, vấn đề đặt ra là làm sao xây dựng thành đô thị lớn, thu hút hàng triệu cư dân về đây, chính vì vậy phải tạo ra cơ hội đầu tư.

Gợi mở ý tưởng về một “Đà Lạt mới” tại cao nguyên Di Linh, TSKH-KTS Ngô Viết Nam Sơn cho rằng: “Có thể tạo nên khu đô thị trung tâm Di Linh giống như Đà Lạt mới với không gian xanh, mặt nước, cảnh đẹp, khí hậu mát mẻ, nhưng không phải là những công trình theo kiểu kiến trúc của Pháp mà là các công trình hiện đại, không phải những cung đường khúc khuỷu mà là những đại lộ rộng lớn… Tuy nhiên, chúng ta đừng vội làm quy hoạch 1/500, sau đó đi tìm nhà đầu tư mà nên làm quy hoạch 1/2000, khi nào có nhà đầu tư chiến lược mới làm quy hoạch chi tiết”.

IMG_8815.JPG
Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, địa phương đang định hướng xây dựng cao nguyên Di Linh trở thành vùng trọng điểm nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, chế biến sâu và kinh tế tuần hoàn, gắn phát triển năng lượng tái tạo với bảo vệ môi trường, gắn công nghiệp với chuỗi giá trị và kết nối vùng. Đây là dịp làm rõ các luận cứ khoa học và thực tiễn đề xuất các mô hình phát triển phù hợp, tạo động lực phát triển mới cho cao nguyên Di Linh trong thời gian tới.

Cao nguyên Di Linh giữ vị trí trung tâm chiến lược, trải dài từ đèo Bảo Lộc đến chân đèo Prenn, đóng vai trò kết nối các vùng động lực của tỉnh Lâm Đồng. Di Linh không chỉ là điểm giữa về địa lý, mà đang được định hình trở thành một cực tăng trưởng mới, có khả năng lan tỏa và dẫn dắt phát triển trong giai đoạn tới, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết.

Tin cùng chuyên mục