Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo chính thức thông xe từ 5 giờ sáng nay 26-4

Bắt đầu từ 5 giờ sáng ngày 26-4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyến, các phương tiện đã được di chuyển.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc

Bắt đầu từ 5 giờ sáng nay 26-4, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã được đưa vào khai thác, nối thông tuyến đường từ TPHCM đến TP Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) và đi TP Cam Ranh, TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo là 1 trong 3 dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) do liên doanh Tập đoàn Đèo Cả - Công ty 194 làm nhà đầu tư. Dự án có tổng chiều dài 78,5km, tổng vốn đầu tư 8.925 tỷ đồng, đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận với quy mô 4 làn xe, vận tốc tối đa cho phép 90km/h.

DJI_0163.JPG
Từ sáng 26-4, các phương tiện đã được lưu thông trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo hoàn thành đã đấu nối vào các tuyến cao tốc hiện hữu, gồm: Cam Lâm – Nha Trang, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây và TPHCM – Long Thành. Như vậy đến nay, từ TPHCM đến TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) dài khoảng 382km, có 5 đoạn tuyến, tổng vốn đầu tư hơn 61.600 tỷ đồng, nối liền mạch với nhau.

IMG_0432.JPG
Các phương tiện lưu thông qua hầm Núi Vung (tỉnh Ninh Thuận)

“Theo tôi so sánh, nếu chạy thông suốt trên các đoạn cao tốc này, thời gian di chuyển từ TPHCM đến các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận đã giảm khoảng một nửa so với trước đây khi đi trên Quốc lộ 1A”, anh Lê Hữu Tiến (tài xế xe khách ở tỉnh Ninh Thuận) chia sẻ.

Ghi nhận trên tuyến đường cao tốc vào sáng cùng ngày, các phương tiện đã thoải mái lưu thông. Các hệ thống biển báo, điện, camera giám sát phạt nguội,... đã vận hành trơn tru.

IMG_0406.JPG
Việc lưu thông đảm bảo an toàn

Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo cho biết, từ sáng ngày 26-4, người dân được phép lưu thông trên tuyến, đến ngày 28-4 sẽ tổ chức lễ khánh thành dự án. Nhà đầu tư cũng đang xây dựng điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc ở Km113, đoạn qua xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận) để phục vụ người dân và phương tiện trong khi chờ đầu tư trạm chính thức.

Ban điều hành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo cho biết, đơn vị đã hoàn thành lắp đặt các biển báo cung cấp số điện thoại đường dây nóng dọc tuyến cao tốc. Trên tuyến có 36 điểm dừng đỗ xe khẩn cấp. Khi lưu thông trên cao tốc gặp sự cố hoặc phát hiện các sự việc ảnh hưởng an toàn lưu thông, tài xế có thể gọi qua số điện thoại khẩn cấp 1900599855. Ngoài ra, tại mỗi chiều xe chạy, trung bình 4-5km có bố trí một vị trí điểm dừng xe khẩn cấp.

1a.jpg
Trạm dừng chân tạm thuộc Km 113 (xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) đang gấp rút hoàn thiện

Theo phương án tổ chức giao thông, phương tiện không được đi trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo bao gồm xe chở chất độc hại, dễ cháy, vật liệu nổ; xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế dưới 60 km/giờ, máy kéo, xe môtô, xe gắn máy…

Khi đưa vào vận hành, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo được Cục Đường bộ Việt Nam giao Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) quản lý vận hành, bảo trì, đảm bảo việc vận hành khai thác an toàn, thông suốt. Cũng theo đơn vị vận hành, từ ngày 26-4, đơn vị sẽ phối hợp với cơ quan chức năng, hỗ trợ dữ liệu xe vi phạm trên cao tốc qua hệ thống camera giám sát để phạt nguội. Việc này nhằm hạn chế các vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn trật tự giao thông qua tuyến.

Tin cùng chuyên mục