Cấp cứu tai nạn giao thông giảm, thương vong do pháo và vật liệu nổ tăng

Các cơ sở y tế trong cả nước đã khám, cấp cứu 19.673 trường hợp liên quan tai nạn giao thông (giảm 12,1% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023), trong đó có 8.032 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú.

Ngày 14-2, Bộ Y tế có báo cáo về công tác y tế Tết Giáp Thìn 2024 gửi Văn phòng Chính phủ. Bộ Y tế cho biết, tính đến hết ngày 13- 2 (tức mùng 4 tháng Giêng), số trường hợp khám, cấp cứu do tại nạn pháo nổ, chất nổ tiếp tục tăng cao với 583 ca (tăng 52% so với dịp tết năm ngoái), trong đó có 1 ca tử vong và 302 trường hợp phải nhập viện điều trị. Cùng với đó, các bệnh viện cũng tiếp nhận 82 trường hợp khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế khác, tăng 60 ca so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023, trong đó có 5 trường hợp tử vong (tăng 3 trường hợp).

2222-8193.jpg
Mặc dù giảm so với tết năm ngoái nhưng số ca tai nạn giao thông phải nhập viện trong dịp Tết Nguyên đán 2024 vẫn ở mức cao

Liên quan tới các trường hợp khám, cấp cứu nghi do tai nạn giao thông, các cơ sở y tế trong cả nước đã tiếp nhận khám, cấp cứu cho 19.673 trường hợp (giảm 12,1% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023), trong đó có 8.032 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú và 2.284 trường hợp chuyển tuyến trên điều trị. Số ca tử vong là 105 trường hợp (32 trường hợp tử vong tại viện và 73 trường hợp tử vong tử vong trước nhập viện, giảm 21,1% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023).

111-4040.jpg

Các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và sở y tế các tỉnh, thành phố cho biết, các cơ sở y tế đã tiếp nhận 321.219 lượt người bệnh đến khám, cấp cứu (tăng 30,2% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023). Các cơ sở y tế thực hiện 13.095 ca phẫu thuật, trong đó có 2.878 ca phẫu thuật cấp cứu.

Tin cùng chuyên mục