
Khán thính giả ở miền Bắc nói chung và ở thủ đô Hà Nội nói riêng đều rất yêu mến, cảm phục tinh thần yêu nước cùng ý chí kiên cường của chiến sĩ và đồng bào miền Nam, trong kháng chiến cũng như trong xây dựng kiến tạo hòa bình.
Qua những tiết mục ca múa nhạc của Đoàn nghệ thuật Quân khu 7, họ lại càng xúc động và cảm thấy gần gũi hơn với con người, mảnh đất miền Nam thành đồng của Tổ quốc – miền Đông gian lao mà anh dũng.

Ca sĩ Thanh Thúy.
Tham gia Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2008 (vừa tổ chức vào tháng 12 tại Nhà hát quân đội phía Bắc), cùng với 800 diễn viên của 15 đơn vị bạn, Đoàn nghệ thuật Quân khu 7 đã trình diễn 14 tiết mục xuất sắc trên tinh thần gặp gỡ, giao lưu học hỏi với các đơn vị nghệ thuật quân đội khác.
Chương trình của đoàn mang chủ đề “Câu vọng cổ trong ba lô chiến sĩ miền Đông”. Âm điệu chủ đạo xuyên suốt là làn điệu vọng cổ cải lương, đặc trưng của Nam bộ, đã được đông đảo các cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều khán giả thủ đô hân hoan đón xem và hoan nghênh nhiệt liệt.
Với lòng đam mê nghệ thuật, lớp diễn viên đầy tâm huyết như: Thanh Thúy, Nam Hùng, Nhã Chúc, Công Lâm, Lương Chí Cường, Kim Yến, Thu Thủy, Thúy Vi, Tường Vi, Nguyễn Đức, Bình Nguyên... đã tái hiện trên sân khấu những sự kiện lịch sử trên đất miền Đông với các dấu mốc đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc xây dựng hòa bình hiện nay.
Đem theo 14 tiết mục, đoàn đã đem về 9 giải thưởng, 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 4 giải khác.
Đoàn vinh dự được Bộ Tư lệnh và Cục Chính trị Quân khu 7 đánh giá cao về những nỗ lực miệt mài trong lao động nghệ thuật để đạt được kết quả trên.
QUỲNH ANH – HOÀNG HIỆP