Chấm dứt hợp đồng thuê bến, bãi đối với xe hợp đồng trá hình

Trước thực trạng xe hợp đồng “trá hình” chạy tuyến cố định, đặc biệt biến khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thành “bến cóc” và chèo kéo, mời chào bắt khách làm ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự bên trong khu vực sân bay, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM đề nghị Công an TPHCM chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử lý, chấn chỉnh tình trạng này. 
Sở GTVT cũng đề nghị Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc cảng phối hợp với Thanh tra Sở GTVT, lực lượng công an tăng cường kiểm soát hoạt động vận tải đường bộ trong khu vực sân bay. Xem xét chấm dứt hợp đồng thuê bến, bãi đậu xe và quầy đặt vé để phục vụ kinh doanh du lịch đối với các đơn vị thuê bến bãi nếu để xảy ra tình trạng cò mồi, lôi kéo hành khách, làm ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự bên trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.
Sở GTVT TPHCM đang báo cáo Bộ GTVT xem xét mở các tuyến xe buýt (tuyến xe buýt liên tỉnh, không trợ giá) hoặc tuyến cố định hoạt động từ sân bay Tân Sơn Nhất về các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và ngược lại.

Tin cùng chuyên mục