Chánh án Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ xét xử cựu cán bộ công an bắt cóc trẻ em

Chiều 6-12, thông tin từ Tòa án nhân dân TP Hà Nội, dự kiến sẽ đưa vụ án "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản" ra xét xử đối với cựu cán bộ cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Đức Trung (trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) vào ngày 26-12.

Trung là đối tượng bắt cóc bé trai 7 tuổi ở quận Long Biên, TP Hà Nội hồi tháng 8-2023.

Đây là vụ án được xét xử công khai. Thành phần hội đồng xét xử gồm 5 người, trong đó có 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân. Thẩm phán Đinh Quốc Trí được phân công làm Chủ tọa phiên tòa cùng thẩm phán Nguyễn Hữu Chính (Chánh án Tòa án nhân dân TP Hà Nội).

nghi-pham-278-1688-660.jpeg
Hình ảnh camera ghi lại bé trai bị Trung bắt lên xe ôtô

Chánh án Nguyễn Hữu Chính đã từng xét xử các vụ án hình sự gây rúng động dư luận với các hình phạt rất nghiêm minh như vụ án Nguyễn Đức Nghĩa phân xác bạn gái...

Trở lại vụ án bắt cóc bé trai ở quận Long Biên, nội dung vụ án thể hiện, do vay tiền của nhiều người và bị thúc ép trả nợ nên Nguyễn Đức Trung đã nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em nhằm đòi tiền chuộc để lấy tiền trả nợ.

Khoảng 16 giờ ngày 14-8, Trung điều khiển xe ô tô (lắp biển số giả) đi từ tỉnh Vĩnh Phúc đến khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, mục đích tìm bắt cóc trẻ em để đe dọa đòi tiền chuộc gia đình cháu bé.

anh-chup-man-hinh-2023-12-06-165049-6614.png
Nguyễn Đức Trung khi bị bắt

Vào thời điểm trên, Trung thấy bé trai 7 tuổi đang đạp xe một mình nên đã bắt cháu lên xe ô tô và dùng dây trói cháu bé vào ghế phụ phía trên của xe. Sau khi hỏi cháu và biết được số điện thoại của mẹ, Trung đã gọi điện thoại đe dọa và đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc. Do gia đình chuẩn bị được hơn 13 tỷ đồng, trong đó 6 tỷ đồng và 300.000USD, nên mẹ bé xin cho trả số tiền trên thì Trung đồng ý.

Theo yêu cầu của Trung, mẹ bé để tiền trong túi xách mang lên xe ôtô của mình và lái xe theo chỉ dẫn đến đường gom gần Khu công nghiệp Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Đến nơi, mẹ bé xuống xe ôtô và mang theo túi tiền để xuống đất. Trung lấy túi tiền rồi thả cháu bé và lái xe bỏ trốn thì bị tổ công tác của Công an TP Hà Nội bắt giữ cùng vật chứng.

Theo cáo trạng truy tố, trước khi thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Đức Trung là cán bộ công tác tại Đội Tham mưu thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Khoảng năm 2019, Trung vay tiền của nhiều người để sử dụng vào mục đích cá nhân và bị thúc ép trả nợ nên đã nảy sinh ý định đi tìm những nhà có điều kiện về kinh tế để trộm cắp tài sản, bán lấy tiền trả nợ.

Theo Điều 169 quy định về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, người bắt cóc người khác làm con tin nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị phạt từ 2 năm đến 7 năm tù. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: Chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên.

Tin cùng chuyên mục