Cháy cửa hàng đồ dùng mẹ và bé, 4 người thiệt mạng

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 1 giờ ngày 4-4, tại cửa hàng đồ dùng mẹ và bé (số 311 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội). Vụ hỏa hoạn khiến 4 người tử vong. 
Theo Thượng tá Trần Đình Nghĩa, Chánh văn phòng Công an TP Hà Nội, vụ cháy tại số 311 đường Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, TP Hà Nội là vụ cháy rất nghiêm trọng, khiến ít nhất 4 người tử vong. Vào khoảng thời gian trên, có nhiều người lớn và trẻ em đang ngủ. 

Sau khi tiếp nhận vụ việc, cảnh sát chữa cháy điều 10 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường. Lực lượng chức năng phá cửa, dùng xe thang phun nước, đến 3 giờ 30 phút sáng cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt; trong khi đó, 4 xe cứu thương túc trực sẵn ở phía ngoài.

Theo ghi nhận, tới khoảng hơn 7 giờ sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa hai thi thể cuốn kín chăn lên xe cứu thương ra ngoài.
Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Theo người dân sống xung quanh, ngôi nhà trên có khá đông người sinh sống.
Trong khi đó, theo báo cáo nhanh của UBND quận Đống Đa, qua điều tra sơ bộ, xác định đám cháy lan ra toàn bộ ngôi nhà có địa chỉ như trên (loại nhà hình ống, cao 3 tầng, 1 tầng tum sân thượng, có mái lợp tôn hàn sắt, diện tích mặt sàn mỗi tầng khoảng 60m2, mặt tiền rộng khoảng 3,2m, nhà có một lối ra vào duy nhất là cửa chính).
Gia đình sinh sống và kinh doanh đồ sơ sinh (bỉm, sữa...) cho trẻ em, các mặt hàng bày bán được xếp trên các kệ tủ hàng đặt ở tầng 1 của ngôi nhà. Các tầng 2, tầng 3 và tầng tum sân thượng dùng làm nơi chứa hàng hóa kinh doanh và sinh hoạt của gia đình.
Ông Lê Tuấn Định, Chủ tịch UBND quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng của quận đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn xảy ra tại số 311 phố Tôn Đức Thắng khiến 4 người trong cùng gia đình tử vong. Nói về nguyên nhân ban đầu, lãnh đạo quận Đống Đa cho hay, khả năng do chập điện nên dẫn đến vụ cháy thương tâm trên. 
Hiện tại, cơ quan chức năng xác định bước đầu danh tính các nạn nhân gồm: Ông Nguyễn Thạc Thi (sinh năm 1940); chị Nguyễn Ánh Hồng (sinh năm 1981, hiện đang mang thai khoảng 3 tháng tuổi), là con gái của ông Thi; anh Đinh Hùng Vỹ (sinh năm 1983, là chồng của chị Hồng); nạn nhân thứ 4 cháu Đinh Hà Tuệ Mẫn (sinh năm 2011, con gái của chị Hồng và anh Vỹ).
Trước mắt, Sở lao động - Thương binh và xã hội TP Hà Nội quyết định hỗ trợ cho mỗi  nạn nhân 5 triệu đồng; UBND quận Đống Đa quyết định hỗ trợ cho mỗi nạn nhân 10 triệu đồng.
>> Một số hình ảnh từ hiện trường: 
Cháy cửa hàng đồ dùng mẹ và bé, 4 người thiệt mạng ảnh 1
Cháy cửa hàng đồ dùng mẹ và bé, 4 người thiệt mạng ảnh 2
Cháy cửa hàng đồ dùng mẹ và bé, 4 người thiệt mạng ảnh 3
Cháy cửa hàng đồ dùng mẹ và bé, 4 người thiệt mạng ảnh 4 Xe cứu thương túc trực bên ngoài
Cháy cửa hàng đồ dùng mẹ và bé, 4 người thiệt mạng ảnh 5 Hiện lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân trong vụ cháy
Cháy cửa hàng đồ dùng mẹ và bé, 4 người thiệt mạng ảnh 6

Tin cùng chuyên mục