Chỉ định đồng chí Phan Văn Mãi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự TPHCM

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ định đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XV, Chủ tịch UBND TPHCM tham gia Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Quân sự TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.
Chiều 14-12, Đảng ủy Quân sự TPHCM tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM chủ trì hội nghị.
Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 dự và chỉ đạo hội nghị.
Tham dự hội nghị còn các các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM; Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Chủ nhiệm Chính trị, Cục Hậu Cần, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân khu 7; lãnh đạo Ban Nội Chính, Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Bí thư 21 Quận ủy, Huyện ủy và Phó Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức.
Tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Tân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về chỉ định, bổ sung kiện toàn Đảng ủy Quân sự TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.
Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ định Ủy viên BCH Đảng bộ Quân sự TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Phan Văn Mãi tham gia BCH Đảng bộ Quân sự TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.
Chỉ định đồng chí Phan Văn Mãi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự TPHCM ảnh 1 Đồng chí Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phát biểu nhận thêm nhiệm vụ mới, đồng chí Phan Văn Mãi bày tỏ trân trọng cám ơn Thành ủy TPHCM, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Đảng ủy Quân khu 7, Đảng ủy Quân sự TPHCM. Đồng thời, đồng chí bày tỏ chấp hành và nổ lực hết sức mình để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ trong thời gian tới.
Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.
Trong năm 2021, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác, thực hiện có hiệu quả các chủ trương mới, sáng tạo của Quân khu 7 về công tác quân sự, quốc phòng địa phương, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ, một số nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.
Trung tướng Nguyễn Văn Nam nhấn mạnh, trong đó trọng tâm là đề xuất thực hiện có hiệu quả 13 nhóm giải pháp cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể, Bộ Tư lệnh TPHCM đã huy động trên 36.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tham gia phòng chống dịch Covid-19.
Chỉ định đồng chí Phan Văn Mãi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự TPHCM ảnh 2 Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Trong đó, Bộ Tư lệnh TPHCM thành lập 33 tổ, đội công tác đặc biệt tham gia xử lý thi hài và tiếp nhận, quản lý bàn giao tro cốt cho gia đình có người mất vì dịch Covid-19 bảo đảm chặt chẽ, an toàn, trang trọng, chu đáo. Đặc biệt là tổ chức đoàn công tác bàn giao tro cốt và tài sản, di vật người mất vì dịch Covid-19 về với gia đình tại các tỉnh, thành phố trên cả nước được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tri ân, trân trọng sâu sắc.
Bộ Tư lệnh TPHCM còn phối hợp với các lực lượng có liên quan tổ chức đưa người dân có nhu cầu trở về quê ở các tỉnh, thành trên khắp cả nước với 232 đợt (gần 56.879 người dân). Đồng thời tổ chức đón người dân về lại TPHCM với số lượng 3.556 người dân bảo đảm chu đáo, an toàn, nghĩa tình.
Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM đánh giá, lực lượng vũ trang TPHCM cùng với các lực lượng tuyến đầu chống dịch đã góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố từng bước kiểm soát được dịch bệnh, góp phần khôi phục và phát triển kinh tế, xã hội; củng cố phúc lợi, an sinh xã hội được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao.

Tin cùng chuyên mục