(12 G).- Hãng BBC sáng nay đưa tin, một tòa án tại Chile vừa yêu cầu bắt giữ 98 cựu cảnh sát mật và binh lính từng phục vụ dười thời cựu độc tài Augusto Pinochet.
Đây được coi là vụ bắt giữ lớn nhất kể từ khi lực lượng quân sự nước này thôi nắm quyền lãnh đạo 18 năm trước. 98 người này được cho là đã tham gia “Chiến dịch Colombo”, một kế hoạch sát hại những người đối lập với Pinochet vào năm 1975.
Khoảng 3.000 người đã bị thủ tiêu hoặc mất tích dưới thời chính quyền quân sự của Pinochet nắm quyền tại Chile từ năm 1973-1990.
Theo cáo trạng của tòa, trong quá trình thực hiện “Chiến dịch Colombo”, lực lượng cảnh sát mật có tên Dina đã bắt giữ và giết hại 119 người bất đồng quan điểm với Pinochet vào tháng 7-1975. Những người này sau đó lại được chính quyền Pinochet thông báo là đã thiệt mạng trong các vụ đấu đá nội bộ của phe cánh tả ở bên ngoài Chile. Thi thể của 42 nạn nhân đã không bao giờ được tìm thấy.
Từ khi phục hồi chế độ dân chủ vào năm 1990, Chile đã đưa ra tòa xét xử hàng chục nhân viên tình báo, an ninh và binh lính với tội danh vi phạm nhân quyền nhưng vụ bắt giữ 98 người trên là lớn nhất từ trước đến nay.
A.V.
Các tin, bài viết khác
-
3 viễn cảnh của dịch Covid-19
-
Nhiều nước đặt mua vaccine ngừa bệnh đậu mùa khỉ
-
WHO cải tổ đóng góp ngân sách
-
Đổi mới các nhiệm vụ của Europol
-
Xả súng vào trường học khiến nước Mỹ chấn động
-
Ấn Độ giới hạn mức xuất khẩu đường
-
Mỹ, Nhật, Hàn theo dõi chặt động thái từ Triều Tiên
-
Xả súng tại trường học ở bang Texas (Mỹ), hơn 20 người thiệt mạng
-
Nông trại hy vọng ở Manguinhos
-
Covid-19 có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh Parkinson