Không để lọt tội phạm, không để oan sai

Không để lọt tội phạm, không để oan sai

Dự hội nghị công an toàn quốc lần thứ 70, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang:

(SGGP). - Ngày 30-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị công an toàn quốc lần thứ 70; tổng kết công tác công an và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2014; tổng kết 30 năm đổi mới công tác công an (1986 - 2016).

Tới dự và phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những chiến công, thành tích to lớn mà lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã đạt được trong năm 2014 trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự xã hội và xây dựng lực lượng, góp phần đổi mới và hoàn thiện các chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời khẳng định đây là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng cao, sự đồng tâm hiệp lực của toàn lực lượng CAND, của các cấp, các ngành và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xem triển lãm Công an Nhân dân.

Để tiếp tục thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao, Chủ tịch nước nêu rõ, lực lượng CAND cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng với lực lượng quân đội phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thấm nhuần sâu sắc 6 điều Bác Hồ dạy CAND, nhất là trong tình hình hiện nay. Nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn của các thế lực thù địch, phản động.

Chủ tịch nước nhắc nhở lực lượng CAND làm tốt hơn nữa công tác phòng ngừa; thường xuyên, liên tục tấn công, trấn áp các loại tội phạm; triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; chủ động đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế, tham nhũng, các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm buôn lậu... Tiếp tục đổi mới tổ chức cơ quan điều tra, nâng cao chất lượng điều tra, khám phá tội phạm; chấp hành nghiêm quy chế làm việc, quy trình công tác, bảo đảm “không để lọt tội phạm, không để oan, sai”, góp phần tích cực giữ vững kỷ cương, phép nước.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định Hội nghị công an toàn quốc lần thứ 70 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND. Đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của CAND tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết, thống nhất.

NGUYỄN QUỐC

Tin cùng chuyên mục