Chọn cách cho đi…

Dịch Covid-19 ập đến đã khiến kế hoạch sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị đảo lộn, nguồn thu giảm sút, tuy nhiên Công ty CP Dịch vụ Thương mại và Xây dựng địa ốc Kim Oanh (Công ty Kim Oanh) vẫn chọn cách cùng chung tay với cộng đồng để góp phần đẩy lùi dịch bệnh bằng những hoạt động xã hội từ thiện thiết thực như là một cách để cho đi…
Bà Đặng Thị Kim Oanh (ngoài cùng bên phải), Chủ tịch Quỹ Từ thiện Kim Oanh tặng trang thiết bị y tế và gạo hỗ trợ tỉnh Đồng Nai phòng chống dịch
Bà Đặng Thị Kim Oanh (ngoài cùng bên phải), Chủ tịch Quỹ Từ thiện Kim Oanh tặng trang thiết bị y tế và gạo hỗ trợ tỉnh Đồng Nai phòng chống dịch

Năm 2021, Quỹ từ thiện Kim Oanh do công ty quản lý đã thực hiện chương trình chung tay “Tiếp nối nhịp thở - Chia sẻ yêu thương” đúng đại dịch hoành hành dữ dội ở các tỉnh Đông Nam bộ, nhất là TPHCM, Bình Dương và Đông Nai, cướp đi hàng trăm sinh mạng mỗi ngày. Khi ấy, hàng chục ngàn bệnh nhân đang vật lộn với sự tấn công của virus SARS-CoV-2, giành lại từng nhịp thở. Chương trình đã trao tặng 100 máy thở, hàng vạn trang thiết bị y tế cho các bệnh viện tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai; hỗ trợ thuốc điều trị Covid-19 cho nhiều tỉnh, thành Đông và Tây Nam bộ, trong đó có Remdesirir - loại thuốc kháng virus đặc hiệu để kịp thời cứu chữa cho bệnh nhân Covid-19.

Ngoài ra, Quỹ Từ thiện Kim Oanh còn tài trợ hơn 155 tấn gạo, tặng 11.000 túi an sinh cho công nhân, người lao động khó khăn khi thực hiện giãn cách xã hội ở Bình Dương, Đồng Nai và TPHCM…Chỉ trong đợt dịch thứ 4, Quỹ từ thiện Kim Oanh đã thực hiện 7 đợt hỗ trợ địa phương, bệnh nhân, người dân gặp khó khăn, lực lượng tuyến đầu, tổng kinh phí lên đến 75 tỷ đồng.   
 
Lãnh đạo Công ty Kim Oanh và đại diện quỹ từ thiện liên tục có mặt ở nhiều nơi tại các tỉnh, thành khu vực Đông Nam bộ đã truyền cảm hứng, lan tỏa yêu thương cho cộng đồng về một niềm tin chiến thắng trước đại dịch đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp. Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Công ty Kim Oanh chia sẻ, công ty tập trung cùng cộng đồng, xã hội chăm lo bệnh nhân Covid-19 với mong muốn góp phần nhỏ bé chung tay đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống người dân mau chóng trở lại bình thường. Đó chính là nghĩa cử đầy tính nhân văn - là cách cho đi của doanh nghiệp trước khi nhận về sự tín nhiệm, ủng hộ của khách hàng.

Quỹ từ thiện Kim Oanh khởi nguồn từ năm 2009, chính thức ra mắt ngày 15-5-2016. Ngày 10-6-2015, bà Đặng Thị Kim Oanh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thành tích trong công tác xã hội từ thiện năm 2010-2014.

Tin cùng chuyên mục