Chủ động, tích cực trong hợp tác TPHCM – Tây Nguyên

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan yêu cầu các sở ngành tích cực, chủ động hơn nữa trong việc hợp tác, hỗ trợ 5 tỉnh vùng Tây Nguyên.

Sáng 4-4, tại TPHCM, UBND TPHCM và 5 tỉnh vùng Tây Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện thỏa thuận phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM với 5 tỉnh vùng Tây Nguyên năm 2024; kế hoạch triển khai hợp tác năm 2024.

8b24655bc58b6ad5339a.jpg
Lãnh đạo UBND TPHCM và 5 tỉnh vùng Tây Nguyên chủ trì hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hướng đến hợp tác hiệu quả, thiết thực

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan nhấn mạnh, 5 tỉnh vùng Tây Nguyên và TPHCM đều có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước.

Việc hợp tác kinh tế - xã hội giữa TPHCM và các tỉnh vùng Tây Nguyên đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển giữa các địa phương qua việc tận dụng lợi thế và tiềm năng ở từng địa phương. Tây Nguyên là vùng nguyên liệu, cũng là thị trường quan trọng của TPHCM. Việc hợp tác không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa TPHCM và các địa phương.

4d7c7ee9dd3972672b28.jpg
Hội nghị sơ kết diễn ra tại TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bản thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM và các tỉnh vùng Tây Nguyên đến năm 2025 được ký kết vào cuối tháng 12-2022; sau đó được các địa phương thống nhất ý kiến triển khai vào tháng 8-2023. Từ đó đến nay, các bên đã triển khai nhiều nội dung hợp tác giữa các sở, ban, ngành, trường, viện nghiên cứu trên các lĩnh vực: nông nghiệp và phát triển nông thôn; phát triển du lịch; kết nối cung - cầu, xúc tiến đầu tư - thương mại; phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực; phát triển y tế, giáo dục, văn hóa, năng lượng…

Hội nghị sơ kết hợp tác TPHCM - Tây Nguyên sáng 4-4. Clip: MAI HOA

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở NN-PTNT TPHCM Đinh Minh Hiệp cho biết, trong thời gian ngắn triển khai, một số hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp được thực hiện như: Tuần lễ sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng các vùng, miền năm 2023 vào cuối tháng 10; Hội chợ triển lãm nuôi trồng, công nghệ chế biến nông, lâm, thủy sản, sản phẩm VietGAP, OCOP giữa tháng 11; Trao đổi ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, quy trình nuôi trồng, nhân giống, chế biến bảo quản trong cây trồng, nấm dược liệu...

Ngành công thương, du lịch cũng tổ chức chuỗi sự kiện kết nối cung - cầu giữa TPHCM và các tỉnh, thành năm 2023. Tổ chức kết nối cung cầu trực tuyến, tổ chức tập huấn, tuyên truyền, mời gọi, hướng dẫn nhà cung ứng tham gia giới thiệu sản phẩm, chào bán, cung ứng hàng hóa thông qua các sàn thương mại điện tử; Lễ hội tinh hoa làng nghề và đặc sản Việt Nam năm 2023. Các tỉnh vùng Tây Nguyên cũng đã thực hiện được một số hoạt động như: Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên...

25e4badae5074a591316.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan chỉ đạo các sở ngành tích cực, chủ động trong liên kết với 5 tỉnh vùng Tây Nguyên. Đồng chí yêu cầu trong tháng 6 các sở ngành phải có kế hoạch hỗ trợ chính thức các lễ hội lớn của các tỉnh Tây Nguyên, đặc biệt là chuẩn bị cho Festival sâm Ngọc Linh, lễ hội mang tầm quốc tế. Việc hỗ trợ không phải chỉ bằng tiền, mà bằng cách thức tổ chức, lực lượng, nguồn lực kinh tế. Các sở ngành, các quận đã ký kết hợp tác phải có hành động cụ thể, tạo kết quả cụ thể thiết thực.

Đẩy mạnh hợp tác

Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Đắk Nông Lê Văn Chiến cho biết, dự kiến đến năm 2030 sẽ có cao tốc phía Tây nối từ Đắk Nông với Đắk Lắk, Gia Lai, nối vào cao tốc Bắc - Nam, hứa hẹn tạo động lực phát triển, liên kết vùng, phát triển mối quan hệ với TPHCM. Năm 2024, Đắk Nông sẽ phối hợp chặt chẽ TPHCM tổ chức kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại đầu tư, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội, hợp tác hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa hai địa phương, hỗ trợ chuyển đổi số. Sau hội nghị này, tỉnh sẽ tập trung nguồn lực, thường xuyên phối hợp chặt chẽ để thực hiện các mục tiêu đã ký kết.

c5369b6fc4b26bec32a3.jpg
Các đơn vị y tế TPHCM và các tỉnh Tây Nguyên trao thỏa thuận hợp tác. Ảnh: VIỆT DŨNG
eac99df1c22c6d72343d.jpg
Các quận huyện TPHCM và địa phương các tỉnh vùng Tây Nguyên thỏa thuận hợp tác. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong khi đó, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn, từ khi thực hiện bản thỏa thuận hợp tác, các tỉnh Tây Nguyên, trong đó có Đắk Lắk đã bắt đầu chú trọng nhiều hơn đến việc tìm kiếm cơ hội đầu tư, phát huy thế mạnh. Đến nay, Đắk Lắk có hơn 30 chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp TPHCM, hơn 50 dự án của nhà đầu tư TPHCM với tổng mức đầu tư hơn 33.500 tỷ đồng, thuộc các lĩnh vực năng lượng tái tạo điện gió, chế biến nông sản, phát triển nông nghiệp công nghệ cao...

Có dự án lớn như nhà máy điện gió 16.500 tỷ, trung tâm thương mại, điện máy 300 tỷ đồng. Một số nhà đầu tư trong ngành dệt may, đầu tư phát triển khu đô thị, nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu... cũng đang tìm hiểu đầu tư vào tỉnh. Tỉnh sẽ chủ động tích cực phối hợp các nội dung hợp tác; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.

2235b409ebd4448a1dc5.jpg
Tham quan các gian hàng bên lề hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế nhìn nhận, năm 2023 Gia Lai đã được giúp đỡ rất nhiều, nhiều nhà đầu tư đã thành công như: Licogi 16 đầu tư nhà máy điện mặt trời, hay một cá nhân mua lại bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai để cải tạo thành bệnh viện tư nhân hiện đại. Trường đại học Sư phạm TPHCM phát triển phân hiệu tại Gia Lai. Nhiều đoàn từ thiện đến hỗ trợ đồng bào vùng sâu vùng xa. Năm 2024, chúng tôi mong muốn tăng cường hợp tác phát triển nông nghiệp, tăng cường thông tin về Gia Lai cho người dân, doanh nghiệp...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Ngọc Sâm cho hay, sau khi triển khai hợp tác vào tháng 8-2023, kết nối cung cầu tích cực, kết nối thành công với các nhà phân phối, đưa hàng hóa lên kệ hàng ở TPHCM. TPHCM và các tỉnh Tây Nguyên cũng tích cực, hỗ trợ đắc lực cho tỉnh chuẩn bị cho Festival sâm Ngọc Linh vào tháng 11 năm nay. Năm 2024 sẽ tập trung hợp tác phát triển du lịch sinh thái, tâm linh; phát triển khoa học công nghệ, y tế, giáo dục...

cdcab291ed4c42121b5d.jpg
Lãnh đạo TPHCM và 5 tỉnh vùng Tây Nguyên bắt tay hợp tác. Ảnh: VIỆT DŨNG

Một số nội dung hợp tác năm 2024 TPHCM – các tỉnh vùng Tây Nguyên

Tại TPHCM:

Hội nghị xúc tiến đầu tư;

Lễ hội Tinh hoa làng nghề và đặc sản vùng miền năm 2024;

Chương trình Hội nghị tập huấn, đào tạo liên kết vùng giữa TPHCM và các tỉnh, thành;

Tuần lễ triển lãm sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của các tỉnh, thành phố thuộc vùng Tây Nguyên;

Hội chợ Triển lãm giống và nông nghiệp công nghệ cao TPHCM năm 2024;

Tuần lễ sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng - miền và công nghệ sản xuất - bảo quản - chế biến nông sản năm 2024;

Hội nghị kết nối cung cầu giữa TPHCM với các tỉnh, thành;

Hội chợ du lịch quốc tế TPHCM (ITE);

Ngày hội Du lịch TPHCM;

Kết nối các sự kiện về Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp giữa TPHCM và các tỉnh vùng Tây Nguyên (phối hợp trong Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TPHCM năm 2024).

Tại Tây Nguyên:

Xây dựng gian hàng quảng bá, xúc tiến du lịch của TPHCM tại tỉnh Đắk Nông;

Hội thảo chuyên đề sản xuất, cung ứng con giống và kỹ thuật chăn nuôi heo;

Lễ hội Văn hóa Thổ cẩm Việt Nam;

Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ III;

Lễ hội Hoa tại Thành phố Đà Lạt;

Lễ hội Sâm (Festival Sâm).

Tin cùng chuyên mục