Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gợi ý giải pháp giúp Phú Yên thu hút dự án lớn

Chiều 10-11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của tỉnh Phú Yên trong thời gian qua. So với 5 năm trước, Phú Yên đã trở mình tích cực, mở rộng được không gian phát triển. “Có thể thấy được ở Phú Yên hôm nay không khí của một khu vực đang phát triển, giàu tiềm năng và chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới”, Chủ tịch nước tin tưởng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Chủ tịch nước cho biết, theo dõi tình hình phát triển thế giới và khu vực cho thấy nhiệm vụ Đảng và Nhà nước ta trong thời gian tới sẽ rất khó khăn. Vì vậy, tỉnh Phú Yên cũng cần nỗ lực nhiều hơn nữa và có dự lượng, phương hướng phát triển tốt để vượt khó, đạt được chỉ tiêu đặt ra từ đầu nhiệm kỳ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Đảng xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm nên tỉnh Phú Yên cần chú trọng phát triển kinh tế - xã hội. So với các tỉnh khác, Phú Yên tuy quy mô kinh tế chưa cao nhưng tiềm năng, lợi thế nhiều. Trong đó, theo Chủ tịch nước lợi thế về du lịch của Phú Yên rất lớn, con người thì cần cù, chịu khó và đây là mảnh đất có chiều sâu lịch sử, văn hóa.

Chủ tịch nước cho rằng, du lịch tỉnh Phú Yên những năm qua tạo hình ảnh rất tốt, là điểm du khách cần đến, muốn đến và nên đến. Những giá trị và tài nguyên thiên nhiên Phú Yên đã đi vào thơ ca, điện ảnh như: “hoa vàng cỏ xanh”, “chim về núi nhạn” hay các điểm đến gành đá đĩa, bờ biển dài và đẹp. Ngoài ra, phía Tây tỉnh có các dải bằng không hiểm trở, đèo dốc như các tỉnh khác ở miền Trung và có khả năng kết nối vùng Tây Nguyên và các vùng khác rất thuận lợi…

Làng biển hoang sơ, đẹp như tranh vẽ ở Phú Yên

Làng biển hoang sơ, đẹp như tranh vẽ ở Phú Yên

Qua đây, Chủ tịch nước nêu một số nhiệm vụ, yêu cầu tỉnh Phú Yên chú trọng. Phú Yên cần sớm làm tốt, hoàn thành quy hoạch chung tỉnh và triển khai quy hoạch các phân khu, vùng để thuận lợi thu hút đầu tư. Tỉnh chưa có được những dự án lớn mang tính đột phá nên thời gian tới cần chú trọng thu hút được các dự án lớn, đột phá, tạo bước chuyển mạnh mẽ.

Chủ tịch nước gợi ý, chỉ cần 1 nhiệm kỳ thu hút 4 đến 5 dự án, tổng vốn chỉ 6 đến 7 tỷ đô là tạo được bước chuyển mạnh mẽ cho tỉnh. Lưu ý thêm, thu hút dự án cần định hướng các dòng dự án không chỉ thúc đẩy cơ cấu kinh tế tỉnh phát triển mà góp phần giải quyết việc làm, thu nhập lao động, nâng cao đời sống hộ gia đình người dân tăng cao.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu, chỉ đạo tại buổi làm việc

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu, chỉ đạo tại buổi làm việc

“Muốn có dự án lớn thì cần cải cách thủ tục hành chính tốt, thời gian nhanh, cam kết mạnh mẽ và đã hứa gì với nhà đầu tư phải thực hiện ngay”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh cần quan tâm, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và chăm lo đời sống người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chú trọng quan tâm đầu tư cơ sở y tế, vật tư y tế, thuốc men để chăm lo sức khỏe cho người dân…

Bên cạnh đó, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu tỉnh cần xây dựng đội ngũ cán bộ cả về phẩm chất, năng lực. Kể cả trong việc thu hút đầu tư, dự án lớn và uy tín cũng xuất phát từ người đứng đầu, cán bộ.

Chủ tịch nước thăm hỏi các đồng chí lãnh đạo trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên

Chủ tịch nước thăm hỏi các đồng chí lãnh đạo trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên

Đề cập về thực trạng cán bộ né tránh, thiếu trách nhiệm, Chủ tịch nước cho rằng chỉ cần sâu sát, quan tâm cho sự phát triển đời sống người dân và của tỉnh, làm vì dân và cùng bàn bạc thì không có gì phải sợ…

Theo báo cáo tỉnh Phú Yên, qua nửa đầu nhiệm kỳ, kinh tế của tỉnh Phú Yên cơ bản ổn định, phục hồi và có mặt phát triển. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2023 tăng khoảng 5,37%, đây là sự nỗ lực lớn của các cấp, các ngành trong bối cảnh đại dịch Covid-19. GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2023 ước đạt 62,7 triệu đồng/người/năm. Đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm còn 4,05%. Các cơ sở điều trị tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bình quân số giường bệnh đạt mức 30,5 giường/10.000 dân, đạt 8,4 bác sĩ/10.000 dân...

Đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

Đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

Theo Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương, thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung các nhiệm vụ lớn: quản lý tốt công tác quy hoạch; điều hành hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư; thực hiện hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút đầu tư; khuyến khích phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; hoàn thiện hạ tầng du lịch, dịch vụ và phát triển đô thị; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức.

Tin cùng chuyên mục