Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc tại Quảng Trị: Phát huy mạnh mẽ truyền thống lịch sử cách mạng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống lịch sử cách mạng, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Ngày 17-7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác Trung ương có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Phát triển dựa trên 3 trụ cột

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xác định 15 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và môi trường, qua rà soát kết quả thực hiện, dự báo có 10/15 chỉ tiêu có khả năng đạt và vượt kế hoạch.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2023 tăng 6,52% so với cùng kỳ năm trước, dự kiến năm 2023 đạt 7,2%; bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 7%/năm; GRDP bình quân đầu người dự kiến năm 2023 đạt 69,4 triệu đồng.

Quảng Trị từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế trên 3 trụ cột chính, đó là công nghiệp – xây dựng, nông nghiệp và dịch vụ; trong đó nông nghiệp là bệ đỡ của nền kinh tế, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn và công nghiệp năng lượng là lĩnh vực đột phá.

Tỉnh đã hoàn thiện nội dung báo cáo Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng quy định của pháp luật và đề cương, nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị

Quảng Trị đã phối hợp với tỉnh Savannakhet (Lào) xây dựng Đề án thí điểm xây dựng khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo (Việt Nam) – Đensavan (Lào) trình Chính phủ hai nước; phối hợp tư vấn Singapore giúp các tỉnh Savannakhet, Salavan, Champasack (Lào) xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội…

Việc triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết số 11-NQ/CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được triển khai tích cực.

Phát huy “khát vọng hòa bình”

Cho ý kiến tại cuộc làm việc, các đại biểu đánh giá cao những thành tựu phát triển của tỉnh Quảng Trị thời gian qua. Các đại biểu đề nghị tỉnh tạo thêm các sản phẩm du lịch mới hấp dẫn du khách hơn; tập trung thành lập Hội đồng tư vấn quy hoạch để sớm hoàn thành công tác quy hoạch; tiếp tục quan tâm chăm sóc các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia cũng như các nghĩa trang liệt sĩ của địa phương trên địa bàn, chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa, không ngừng nâng cao đời sống về vật chất, tinh thần cho người có công, gia đình chính sách; tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến phát biểu, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị. Đồng thời, đề nghị tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống lịch sử cách mạng, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của tỉnh; khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để khai thác, phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế của tỉnh; Nghiên cứu thật kỹ, đề xuất đưa các thành tố văn hóa của địa phương vào dự thảo Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa để trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Là mảnh đất gánh chịu nhiều bom đạn khốc liệt nhất trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, Quảng Trị là nơi thích hợp để nói lên "khát vọng hòa bình", "khát vọng độc lập, thống nhất non sông", vì thế, cần phát huy thành tố này trong định hướng phát triển. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội gợi ý Quảng Trị đề xuất xây dựng Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tầm cỡ quốc gia trên địa bàn tỉnh và đề xuất đưa thành tố này vào dự thảo Chương trình Mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa.

Quảng Trị cũng có thể nghiên cứu tổ chức Festival hòa bình. Theo Chủ tịch Quốc hội, với slogan “Khát vọng hòa bình” và Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Festival văn hóa, khai thác tốt tam giác du lịch Cồn Cỏ - Cửa Việt - Cửa Tùng, nâng tầm du lịch tâm linh và phát triển hệ thống lưu trú, Quảng Trị hoàn toàn có thể thu hút du khách.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và giao Văn phòng Quốc hội tổng hợp các đề xuất, kiến nghị gửi các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khẩn trương xem xét, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc trình Quốc hội xem xét, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn trao tặng 4,8 tỷ đồng xây dựng Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên Thị xã Quảng Trị
Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn trao tặng 4,8 tỷ đồng xây dựng Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên Thị xã Quảng Trị

Nhân chuyến thăm và làm việc tại địa phương, tỉnh Quảng Trị trao tặng Chủ tịch Quốc hội bộ tem gắn với sự kiện lịch sử “50 năm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị”. Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam) trao tặng 4,8 tỷ đồng xây dựng Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên Thị xã Quảng Trị; Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP (Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam) trao tặng 5 tỷ đồng xây dựng khu nhà học và bán trú Trường TH và THCS xã Vĩnh Long (huyện Vĩnh Linh).

Tin cùng chuyên mục