Chủ tịch UBND quận 1 Trần Thế Thuận làm Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM

* Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Thái Thị Bích Liên nhận nhiệm vụ mới

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã công bố quyết định điều động, phân công Chủ tịch UBND quận 1 Trần Thế Thuận giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM.

Tân Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Trần Thế Thuận (thứ 2, từ phải sang) tại buổi trao quyết định. Ảnh: KIỀU PHONG
Tân Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Trần Thế Thuận (thứ 2, từ phải sang) tại buổi trao quyết định. Ảnh: KIỀU PHONG

Sáng 1-10, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP, đã trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Trần Thế Thuận, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận 1, giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM.

Tại buổi trao quyết định, Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung, nhận xét việc trao quyết định cán bộ này nhằm củng cố nhân sự, kiện toàn các ban đảng cùng Văn phòng Thành ủy TP, để phát huy tốt hơn yêu cầu cao hơn của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy trong việc lãnh đạo toàn diện TPHCM, trong đó có hoạt động kinh tế Đảng.

Đồng chí Võ Thị Dung cho biết, vừa qua Đảng bộ TP đã tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ, đặt ra các nhiệm vụ mới trong việc thực hiện 7 chương trình đột phá cùng các công việc khác. Để thực hiện có hiệu quả các yêu cầu này, đòi hỏi sự chủ động, tham mưu tích cực của các ban đảng và Văn phòng Thành ủy TP.

Theo đồng chí Võ Thị Dung, người giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy TP phải là Thành ủy viên nhưng hiện nay đồng chí Trần Thế Thuận chưa là Thành ủy viên. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Thành ủy TP tin tưởng, đồng chí Trần Thế Thuận với nhiều năm công tác ở Văn phòng Thành ủy TP và kinh nghiệm thực tiễn từ cơ sở sẽ làm tốt nhiệm vụ, đảm bảo vai trò tham mưu, giúp việc đối với Thương trực, Ban Thường vụ Thành ủy TP.

Đồng chí Võ Thị Dũng cũng giao nhiệm vụ Văn phòng Thành ủy TP rà soát các quy định, quy chế nhằm đảm bảo việc quản lý các hoạt động kinh tế Đảng được chặt chẽ hơn.

Đồng chí Trần Thế Thuận sinh năm 1967, quê quán Long An; có trình độ Thạc sĩ Xây dựng Đảng - Chính quyền - Nhà nước, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Chính trị.

Trước đó, năm 2009 đồng chí Trần Thế Thuận được bổ nhiệm làm Phó phòng Nghiên cứu Tổng hợp thuộc Văn phòng Thành ủy TP.

Năm 2011, đồng chí Trần Thế Thuận giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP rồi Phó Chánh Văn phòng Thường trực từ năm 2013.

Đến năm 2015, đồng chí Trần Thế Thuận được điều động giữ chức Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 1.

* Sáng cùng ngày, đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP, cũng trao quyết định điều động, phân công và chỉ định đồng chí Thái Thị Bích Liên, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy TP tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng.

Chủ tịch UBND quận 1 Trần Thế Thuận làm Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung (trái) trao quyết định cho đồng chí Thái Thị Bích Liên. Ảnh: KIỀU PHONG
Tại buổi trao quyết định, Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung đánh giá, đồng chí Bích Liên là cán bộ trẻ, trưởng thành từ cơ sở. Từ tháng 6-2012, đồng chí Bích Liên về Văn phòng Thành ủy TP giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy rồi Chánh Văn phòng Thành ủy TP. Ở các cương vị công tác, đồng chí Bích Liên đều trách nhiệm, thể hiện sự nỗ lực, toàn tâm, toàn ý đối với công việc.

“Đồng chí Thái Thị Bích Liên đã có những đóng góp tích cực đối với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy trong việc điều hành, đặc biệt Thường trực, Ban Thường vụ đánh giá cao sự đóng góp của Liên trong công tác lãnh đạo của Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy”, Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung bày tỏ.

Đồng chí Võ Thị Dung cũng cho biết, qua xem xét toàn diện công tác Văn phòng Thành ủy TP từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy TP đã xử lý một số vụ việc. Trong đó, đồng chí Thái Thị Bích Liên cũng có một phần trách nhiệm trong việc tham mưu, đề xuất trong lĩnh vực kinh tế Đảng.

“Qua đánh giá khách quan, công việc của Văn phòng Thành ủy TP rất nặng nề nên không tránh khỏi thiếu sót”, đồng chí Võ Thị Dung nhận xét và cho biết đây là điều rất đáng tiếc. Tuy nhiên, không phải vì lý do đó mà Ban Thường vụ Thành ủy TP quyết định thay đổi công tác đối với đồng chí Thái Thị Bích Liên.

Việc phân công nhiệm vụ mới là nhằm tạo điều kiện để đồng chí Bích Liên có điều kiện rèn luyện ở cương vị công tác khác. Bởi lẽ, Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng là Đảng bộ lớn, có nhiều Đảng viên gồm hầu hết là cán bộ chủ chốt của TP. Do đó, với kinh nghiệm, năng lực của đồng chí Bích Liên sẽ cùng lãnh đạo Đảng ủy, tăng cường công tác, công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ khối và góp phần thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X.

Đồng chí Võ Thị Dung cũng mong muốn, trên cương vị mới, đồng chí Thái Thị Bích Liên tiếp tục phát huy phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần Đảng bộ Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tin cùng chuyên mục