Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tiếp Thống đốc bang Victoria, Australia

Chiều 4-10, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM đã tiếp bà Limda Dessau, Thống đốc bang Victoria, Australia. 
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong tặng quà lưu niệm cho bà Limda Dessau
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong tặng quà lưu niệm cho bà Limda Dessau

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Thành Phong bày tỏ niềm vui về mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam, trong đó có TPHCM và Australia thời gian qua phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Đến nay, Australia là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 17 của TPHCM với 182 dự án đầu tư, trị giá 188 triệu USD. Kim ngạch thương mại hai chiều TPHCM - Australia năm 2018 đạt 979 triệu USD. TPHCM đã đón hơn 300.000 du khách Australia. Sau khi trao đổi một số thông tin nổi bật của TPHCM, đồng chí Nguyễn Thành Phong cho biết, TPHCM đang quan tâm phát triển giáo dục, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp, đô thị thông minh..., mong muốn TPHCM và bang Victoria sẽ đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực này cũng như các lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng, thế mạnh.

Tin cùng chuyên mục