Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi: Giải ngân đầu tư công không được thấp hơn 80%

Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy, cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo từng nội dung, có kiểm tra tiến độ thường xuyên nhằm thúc đẩy giải ngân đầu tư công; phấn đấu nếu không đạt trên 95% thì cũng không thấp hơn 80% trong năm 2023.

Ngày 20-10, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố.

Dự và chủ trì có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Tăng cường giám sát, siết chặt kỷ luật kỷ cương

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho biết, qua hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND TPHCM đã có nhiều kết quả tích cực, như dự án cầu Long Kiểng bàn giao được mặt bằng, hoàn thành tiến độ sớm 3 tháng.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các địa phương tập trung hoàn chỉnh các khu tái định cư, làm mới chung cư tái định cư để giới thiệu người dân, hoàn chỉnh các thiết chế công cộng như công viên, bệnh viện, trường học…

Qua các buổi khảo sát, giám sát trực tiếp đã thay đổi tư duy, nhận thức của cán bộ về công tác vận động, thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và tái định cư cho dân.

"Đó là phải ứng xử với người dân một cách trân trọng, thông tin sớm, công khai, minh bạch, tạo sự tin tưởng của người có đất bị ảnh hưởng bởi dự án về trách nhiệm của chính quyền về bố trí cuộc sống mới cho người dân", Chủ tịch HĐND TPHCM nhấn mạnh.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TPHCM còn thấp, 34/60 đơn vị chủ đầu tư và 17/22 địa phương giải ngân thấp hơn 51%, 18 đơn vị chủ quản, chủ đầu tư chưa giải ngân.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho rằng, đã đến lúc phải siết chặt kỷ luật kỷ cương trong thực hiện công tác đầu tư công bằng nhiều giải pháp mạnh. Đó là kiên quyết không giao nhiệm vụ chủ đầu tư, quản lý dự án cho các đơn vị không đảm bảo tiến độ giải ngân và hiệu quả dự án.

Theo đồng chí, một trong những nguyên nhân làm chậm tiến độ các dự án đầu tư công là do vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, đã cho phép TPHCM thực hiện chuẩn bị thu hồi đất của một số dự án tại thành phố và các nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Đồng chí đề nghị, UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan sớm tham mưu trình HĐND TPHCM cụ thể hóa các nội dung theo quy định tại Nghị quyết 98.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về lâu dài, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đề nghị, UBND TPHCM cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến 2060.

Thực tiễn thời gian qua, nhiều địa phương khi lập, thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư công thường gặp vướng mắc liên quan pháp lý quy hoạch sử dụng đất, dẫn đến dự án không đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền thông qua chủ trương đầu tư.

Đồng chí dẫn chứng dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm được HĐND TPHCM phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 12-2022 nhưng tiến độ thực hiện khá chậm, dự án nhà ở xã hội phục vụ tái định cư dự án này đến nay vẫn chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Từ đó, Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị thêm, tập trung công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, nhất là việc chuẩn bị quỹ nền đất, căn hộ, đầu tư các hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, các dịch vụ tiện ích... xung quanh khu vực bố trí tái định cư, để người dân an tâm với nơi ở mới và đồng thuận chấp hành việc bàn giao mặt bằng cho dự án.

Phấn đấu tỷ lệ giải ngân không thấp hơn 80%

Trao đổi lại về công tác điều hành, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi khẳng định, Ban cán sự Đảng UBND TPHCM sẽ tập trung điều hành quyết liệt, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra cho thời gian còn lại của năm 2023.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo cụ thể từng nội dung và có kiểm tra tiến độ thường xuyên. “Nếu không đạt được tỷ lệ giải ngân trên 95% thì cũng không được thấp hơn 80%”, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Đồng chí đề nghị thêm, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quan tâm chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, cho ý kiến cụ thể với các dự án cụ thể. Đặc biệt, từ ngày 1-9-2023, các quận, huyện đã được ủy quyền quyết định giá đất bồi thường, việc này mới sẽ có lúng túng.

Bên cạnh đó, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tái định cư, giải quyết các khiếu nại, từ đó đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nỗ lực phấn đấu đến cuối năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công không thấp hơn con số 80%. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nỗ lực phấn đấu đến cuối năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công không thấp hơn con số 80%. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TPHCM kiến nghị Đảng đoàn HĐND TPHCM phối hợp nghiên cứu vận dụng Nghị quyết 98 để rút ngắn, đẩy nhanh thủ tục liên quan các dự án đầu tư công.

Trong việc điều chuyển vốn, đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị các địa phương có dự án đủ điều kiện giải ngân trong năm nay mạnh dạn đăng ký để bố trí vốn. Việc phê bình, xem xét thi đua với tập thể, cá nhân trong công tác đầu tư công cũng sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc trong thời gian tới.

Đồng chí Phan Văn Mãi cũng nhấn mạnh yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với số vốn cần giải ngân của năm nay lên tới gần 27.000 tỷ đồng. Đây là số vốn bồi thường cao kỷ lục từ trước tới nay của TPHCM, trong khi thời gian từ nay đến cuối năm chỉ còn hơn 2 tháng nữa.

Tin cùng chuyên mục