Năm 2025, hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn TPHCM được triển khai đồng bộ, hiệu quả, gắn với các sự kiện chính trị - xã hội trọng đại, phản ánh sinh động thành tựu 50 năm xây dựng và phát triển văn học – nghệ thuật thành phố.
Việc xây dựng và phát triển Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tiếp tục lan tỏa, triển khai rộng khắp. Toàn thành phố đã hình thành hơn 4.978 mô hình, thiết chế văn hóa (riêng năm 2025 phát triển mới 832 mô hình); tổ chức 5.462 hội nghị, hội thi tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.
Công tác quán triệt, tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng về văn hóa được thực hiện nghiêm túc, bài bản.
Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được thành phố tăng cường. Năm 2025, các cơ quan chức năng đã thực hiện 141 lượt thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực văn hóa, báo chí, xuất bản; xử phạt trên 613 triệu đồng, tháo gỡ hơn 35.000 tờ rơi quảng cáo trái phép…
Tại hội nghị, đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM giới thiệu nội dung xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.
Các đơn vị, địa phương trao đổi, thảo luận về những mô hình hay, cách làm hiệu quả, cũng như khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác văn hóa - văn nghệ.
Đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.
Đồng thời, bám sát các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Hướng dẫn công tác văn hóa - văn nghệ năm 2026, chủ động cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn.
Trong đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm đạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (đợt II, giai đoạn 2021-2025).
Đặc biệt, các địa phương cần chú trọng xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, sao cho có chiều sâu, tính bền vững và lan tỏa trong cộng đồng.
Ngoài ra, cần tích cực hưởng ứng Hội thi “Công dân Thành phố với hành trình xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” năm 2026; tăng cường phối hợp tổ chức sáng tác, biểu diễn, quảng bá tác phẩm có giá trị cao; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, lệch chuẩn trong lĩnh vực văn hóa - văn nghệ.