Chứng khoán toàn cầu giảm điểm

Thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt giảm điểm sau khi Liên minh châu Âu cảnh báo về tốc độ tăng trưởng chậm lại và giới đầu tư không mấy lạc quan với cách giải thích của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) về việc giữ nguyên lãi suất.

 Trong phiên giao dịch ngày 9-11, chỉ số S&P 500 giảm 0,25% xuống 2.806 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite hạ 0,5% xuống 7.530 điểm. Tại thị trường chứng khoán châu Âu, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giao dịch giảm 0,9%, xuống 7.098 điểm. Trong khi đó, chỉ số DAX trên sàn Frankfurt (Đức) giảm 0,9% xuống 11.428 điểm, chỉ số CAC 40 tại Paris giảm 0,8% xuống 5.089 điểm.

Theo FED, cơ quan này giữ nguyên mức lãi suất cơ bản do kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng mạnh và lạm phát đang tiến gần tới mục tiêu 2%. Để kiềm chế lạm phát, FED dự kiến tăng lãi suất vào tháng tới và 2 hoặc 3 lần nữa vào năm 2019.

Tin cùng chuyên mục