Chung sức, đồng lòng để giữ biên giới biển được bình yên

Biên phòng TPHCM phát hiện 116 vụ vi phạm, bắt giữ 200 đối tượng, 153 phương tiện. Đơn vị xử phạt hành chính 116 vụ, nộp ngân sách nhà nước trên 2,7 tỷ đồng; tịch thu trên 13.000m3 cát, 190m3 dầu DO, 250 bộ lưới rập, 3 bộ lưới đáy... tổng giá trị trên 15 tỷ đồng.
Đại tá Trần Thanh Đức và Đại tá Trần Văn Le tại lễ ký kết. Ảnh: TRẦN YÊN
Đại tá Trần Thanh Đức và Đại tá Trần Văn Le tại lễ ký kết. Ảnh: TRẦN YÊN

Ngày 21-3, tại TPHCM, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị ký kết hợp đồng bảo vệ khu vực tiếp giáp vùng biển năm 2023. Đại tá Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TPHCM và Đại tá Trần Văn Le, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang đồng chủ trì lễ ký.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM và Tiền Giang nhận định, năm 2023, trên biển Đông tiềm ẩn những bất ổn khó lường, các loại tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt... Trong nội địa, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục hoạt động chống phá trên các lĩnh vực... Những diễn biến, tình hình phức tạp này sẽ tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới vùng biển và trên khu vực tiếp giáp thuộc TPHCM và tỉnh Tiền Giang.

Đại tá Trần Thanh Đức phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: TRẦN YÊN

Đại tá Trần Thanh Đức phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: TRẦN YÊN

Việc ký kết giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM và Tiền Giang nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn xã hội biên giới vùng biển và khu vực tiếp giáp hai địa phương. Những nội dung chính phối hợp bao gồm: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới; tăng cường công tác nắm tình hình trên biển, kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh; phối hợp tuần tra, xử lý kịp thời các trường hợp tàu thuyền nước ngoài vi phạm, xâm phạm vùng biển Việt Nam; xử lý các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hoạt động khai thác thăm dò tài nguyên biển...

Đại tá Trần Văn Le phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: TRẦN YÊN
Đại tá Trần Văn Le phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: TRẦN YÊN

Đánh giá kết quả hiệp đồng phối hợp năm 2022, Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM và Tiền Giang nhận định, các đơn vị trên khu vực tiếp giáp đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung hiệp đồng, như tổ chức phối hợp tuần tra, kiểm soát nắm chắc tình hình địa phương, giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội trên khu vực giáp ranh và vùng biển được giao quản lý, bảo vệ.

Hai bên tổ chức 38 tổ tuần tra, với 285 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia và trao đổi 32 tin liên quan đến an ninh trật tự, vi phạm quy chế quản lý biển, hoạt động nghề cá, tai nạn trên biển.

Biên phòng TPHCM phát hiện 116 vụ vi phạm, bắt giữ 200 đối tượng, 153 phương tiện. Đơn vị xử phạt hành chính 116 vụ, nộp ngân sách nhà nước trên 2,7 tỷ đồng; tịch thu trên 13.000m3 cát, 190m3 dầu DO, 250 bộ lưới rập, 3 bộ lưới đáy... tổng giá trị trên 15 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục