Chương trình nghệ thuật đặc biệt: Côn Đảo – Sáng mãi bản anh hùng ca

Tối 16-7, tại sân khấu trong sân vận động 30-4, huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), UBND TPHCM phối hợp UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ với chủ đề: Côn Đảo – Sáng mãi bản anh hùng ca.
Nhiều tiết mục được trình diễn tại chương trình nghệ thuật tối 16-7
Nhiều tiết mục được trình diễn tại chương trình nghệ thuật tối 16-7

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2022) và nằm trong chuỗi hoạt động tri ân của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tại huyện Côn Đảo.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng của quân và dân Việt Nam; tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, sẵn sàng hy sinh vì sự giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí nhấn mạnh, Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 là dịp để ghi nhận những hy sinh lớn lao của đồng bào, chiến sĩ. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm mà còn là tình cảm thiêng liêng của mỗi người.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt: Côn Đảo – Sáng mãi bản anh hùng ca ảnh 1 Phó Chủ tịch UBND TTPHCM Dương Anh Đức phát biểu tại chương trình

Đồng chí Dương Anh Đức tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và TPHCM sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp của thế hệ cha anh đi trước, tiếp tục tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nêu cao trách nhiệm, phát huy ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt: Côn Đảo – Sáng mãi bản anh hùng ca ảnh 2 Một tiết mục trình diễn tại chương trình 

Tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, tri ân các mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh đã bị tù đày, người có công với cách mạng, chương trình nghệ thuật đã diễn ra trang trọng, thành kính với tinh thần đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt: Côn Đảo – Sáng mãi bản anh hùng ca ảnh 3 Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tặng hoa tại chương trình

Chương trình nghệ thuật “Côn Đảo – Sáng mãi bản anh hùng ca” được xây dựng bằng các thủ pháp nghệ thuật đa dạng, khơi gợi cảm xúc về ký ức không quên thông qua những câu chuyện huyền thoại, di tích lịch sử hào hùng tại Côn Đảo gồm 4 chương mang chủ đề: Côn Đảo - Lung linh đảo ngọc; Ký ức Côn Sơn; Bài ca không quên và Đảo ngọc khát vọng vươn xa.

Tin cùng chuyên mục