Chuyển đổi tư duy kinh tế trải nghiệm, hướng đến cảm xúc của người tiêu dùng

Ngày 17-2, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đã chủ trì cuộc gặp gỡ đầu xuân với các doanh nhân nông nghiệp và các đơn vị vận hành các kênh giới thiệu sản phẩm OCOP trên sàn thương mại điện tử. Chủ đề của cuộc gặp gỡ là “Từ tư duy kinh tế trải nghiệm hướng tới nấc thang giá trị cao hơn trong chuỗi ngành hàng nông sản Việt”.

cn2a-4245.jpg
Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan chia sẻ quan điểm về kinh tế nông nghiệp, kinh tế trải nghiệm tại cuộc gặp ngày 17-2

Trên tinh thần chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, xu thế sản xuất hàng hóa, kinh doanh dịch vụ hiện nay tập trung vào yếu tố con người, nhất là cảm xúc của người tiêu dùng, hướng tới tinh thần hơn là vật chất. Ví dụ tại Thái Lan, hiện người tiêu dùng nước này đưa ra khái niệm “ăn uống hạnh phúc”, “thực phẩm hạnh phúc”… Các sản phẩm được nghiên cứu từ bao bì, hình ảnh, đồ họa đến đối tượng khách hàng.

Cùng sản phẩm là thuốc hoặc thực phẩm, đồ uống… dành cho người già nhưng các doanh nghiệp lại nhắm đến người trẻ muốn mua để tặng ông bà, cha mẹ với dòng chữ được in bên ngoài bao bì “kính tặng ông bà”, “kính tặng cha mẹ”. “Buôn bán đừng chăm bẳm lấy được tiền của khách hàng mà phải lấy trái tim của khách hàng”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục